Thế giới giao thông

Nhiều nước tiếp tục đình chỉ, cấm Boeing 737 Max 8 ra, vào không phận

12/03/2019, 20:57

Australia, Singapoe và Hàn Quốc đã đình chỉ, cấm tất cả Boeing 737 Max 8 hoạt động trong không phận.

img
Thảm họa rơi máy bay Boeing 737 Max 8 ở Ethiopia. (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, áp lực đang đè nặng lên hãng Boeing của Mỹ khi nhiều hãng hàng không và quốc gia trên thế giới đình chỉ, thậm chí cấm máy bay Boeing 737 Max 8 ra vào không phận nước mình sau thảm họa tai nạn phi cơ chở khách ở Ethiopia.

Hãng Jet Airways của Ấn Độ sáng 13/3 cũng như các các hãng hàng không ở Trung Quốc, Mexico, Ethiopia, Brazil và Nam Phi đã ban bố quyết định đình chỉ bay đối với tất cả máy bay Boeing 737 Max 8 trong khi đang chờ đợi các đánh giá an toàn.

Australia, Singapoe và Hàn Quốc đã đình chỉ, cấm tất cả Boeing 737 Max 8 hoạt động trong không phận của nước mình.

Indonesia đã hạ cánh các đội tàu bay dùng của mình Boeing 737 Max 8 còn Việt Nam cho biết họ sẽ không cấp giấy phép cho loại máy bay phản lực Boeing 737 Max 8 hoạt động cho đến khi nguyên nhân vụ tai nạn vào Chủ nhật vừa qua ở Ethiopia được xác định.

Trước đó, chuyến bay ET302 trên phi cơ Boeing 737 Max 8 đã gặp tai nạn vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Addis Ababa vào sáng Chủ nhật, giết chết tất cả 157 người gồm nhiều quốc tịch khác nhau có mặt trên chuyến đi.

Đây là thảm họa thứ hai liên quan đến mẫu máy bay Boeing 737 Max 8 mới nhất của nhà chế tạo máy bay Mỹ trong vòng chưa đầy năm tháng sau khi một máy bay Lion Air rơi ở Indonesia vào tháng 10/2018, làm 189 người chết.

Hai thảm họa đã khiến cho dư luận và khách đi máy bay lo lắng, bàn tán nhiều trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội về tính an toàn của máy bay Boeing 737 Max 8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.