Xã hội

Nhiều Phó Chủ tịch quận xuống đường dẹp lấn chiếm vỉa hè

13/03/2017, 19:18

Ngày 13/3, nhiều quận ở TP.HCM tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè.

IMG_6922

Nhiều quận ở TP.HCM tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Tại quận 10, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó chủ tịch UBND quận trực tiếp dẫn đầu đoàn liên ngành gồm cảnh sát trật tự, quản lý trật tự đô thị… đi kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại một số tuyến đường thuộc địa bàn quận.

Tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương, Lý Thái Tổ, Ba Tháng Hai…, lực lượng chức năng đã lập biên bản, nhắc nhở người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Đối với những hộ đã nhắc nhở trước đó, bà Nga chỉ đạo lập tức tháo dỡ.

Theo ghi nhận, phần lớn người dân đều tự nguyện gỡ bỏ phần lấn chiếm, cũng có một số hộ phản ứng nhưng lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý đúng quy định.

Bà Nga cho biết, trước khi ra quân, các khu phố đã họp và lấy ý kiến, hầu hết người dân đều đồng thuận trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Trong đợt ra quân lần này, quận chia làm 3 đoàn, tập trung xử lý nạn lấn chiếm tại 40 tuyến đường kiểu mẫu. Trong quá trình xử lý, quận đã cho tháo dỡ 2 trụ sở khu phố, 3 nhà vệ sinh công cộng lấn chiếm vỉa hè.

Tại quận 5, ông Lê Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận cũng cùng lực lượng đi xử lý tại đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú… Tại đây, ông Tuấn đã chỉ đạo đập bỏ, thu giữ các vật dụng, công trình lấn chiếm vỉa hè.

Tại quận Bình Tân, bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B dẫn đầu đoàn công tác xử lý vi phạm tại các tuyến đường, Vành Đai Trong, Hồ Học Lãm, Tên Lửa...

Tại quận 3, lãnh đạo quận này cũng thành lập 2 đoàn, tập trung xử lý nạn lấn chiếm tại 12 tuyến đường kiểu mẫu, 5 bãi xe taxi lớn thuộc địa bàn.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.