Đường bộ

Nhiều phương tiện vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chưa dán thẻ ETC

11/08/2022, 10:37

Thống kê sau hai ngày thu phí, khoảng 12% phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa dán thẻ ETC.

Tin từ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, sau hai ngày chính thức triển khai thu phí, tổng lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đạt hơn 32.500 xe. Trong đó, lượng phương tiện từ ngày 9/8 - 10/8 là gần 17.000 xe; Từ ngày 10/8 - 11/8 là hơn 15.600 xe.

img

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức thu phí với hình thức thu phí tự động không dừng từ 0h ngày 9/8/2022 - Ảnh minh họa

“Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhờ công tác truyền thông rộng rãi nên đa số phương tiện lưu thông trên tuyến đã dán thẻ ETC trước khi vào cao tốc.

Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc sau khi triển khai thu phí chính thức cũng tương đối thuận lợi nhờ sự phối hợp phân luồng, điều tiết của cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, Cục CSGT.

Tuy nhiên, một số thời điểm, tình trạng ùn ứ nhẹ tại các trạm thu phí vẫn xảy ra do một số xe chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC), một số xe có thẻ ETC nhưng không có tài khoản, không đọc được thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền, không đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc”, đại diện Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận nói và cho biết, thống kê cho thấy, trong tổng số 32.500 phương tiện đi trên cao tốc trong 2 ngày, số lượng phương tiện chưa dán thẻ khoảng gần 3.900 xe, chiếm tỷ lệ 12%.

Trước đó, từ 0h ngày 9-8, các trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức thu phí sau 3 tháng vận hành miễn phí, áp dụng thu phí không dừng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.