Xã hội

Nhiều sự kiện tại Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất

23/04/2014, 09:32

Festival Đờn ca tài tử đầu tiên ở Việt Nam với chủ đề "Đờn ca tài tử, tình người - tình đất phương Nam" sẽ diễn ra tại Bạc Liêu từ ngày 24 - 29/4.

Chiếc đàn kìm, biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu
Chiếc đàn kìm, biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 có chuỗi 21 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch... Ngay trước thềm khai mạc có nhiều hoạt động diễn ra như: Triển lãm sinh vật cảnh; Hội chợ thương mại - du lịch; Không gian ĐCTT Nam bộ; Lễ hội ẩm thực Nam bộ, Chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang; Caravan xe cổ “Hành trình kết nối di sản văn hóa”;…


Ngoài ra, Festival còn đem đến nhiều điều thú vị cho du khách qua các sự kiện đặc biệt như: Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; Triển lãm nhạc cụ dân tộc; Khánh thành khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu; Chung kết trao giải thưởng Trần Hữu Trang; Tổng kết và trao giải các cuộc thi: Sáng tác ca khúc, vọng cổ và sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử - Nam Bộ, sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật; giải báo chí “Bạc Liêu trên đường phát triển”;


Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ” với sự tham dự của các chuyên gia để làm rõ hơn những đóng góp của loại hình nghệ thuật đặc sắc này đối với đời sống nhân dân...


Do thời gian chuẩn bị khá gấp nên các công trình xây dựng, đặc biệt là quảng trường Hùng Vương và các công trình văn hóa phụ cận được thi công ngày đêm. Dẫu còn nhiều bề bộn, nhưng các cơ sở chính để phục vụ cho hoạt động Festival cho đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất. Các công việc chính: Lễ đài, sân khấu khai mạc; không gian đờn ca tài tử, địa điểm tổ chức các hội nghị, hội thảo... đã được hoàn thiện.

Huy Thủy
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.