Nhiều tấm chắn trên QL 1A bỗng "không cánh mà bay"

14/10/2014, 07:42

Trên tuyến QL 1A (đoạn qua địa phận TX Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, Hậu Lộc và Hoằng Hóa), hàng chục tấm chắn nằm trên dải phân cách giữa đường bỗng nhiên "biết mất".

Theo tìm hiểu được biết, tuyến đường QL 1A đoạn Dốc Xây-TP.Thanh Hóa có chiều dài 36,4km với tổng kinh phí đầu tư lên đến 2.160 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua TX.Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng (từ năm 2013), hệ thống tấm chắn nằm trên dải phân cách bê tông giữa đường cứ dần dần “không cánh mà bay”.

Có những đoạn đường, chưa đầy 20m có tới 2-3 tấm chắn lưới bằng kim loại (cao 60cm, dài 1m) bị mất, gãy cụp để lại một khoảng trống trên phần bê tông của dải phân cách. Thống kê chưa đầy đủ thì tổng số các tấm lưới bị mất ước khoảng trên 40 chiếc. Điều này không những gây ra sự phản cảm cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường này.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do ý thức của một số người dân đang sinh sống hai bên tuyến đường. Họ “hô biến” những tấm lưới chắn để tạo lối đi tắt, băng sang đường cho “nhanh”. Đặc biệt, tình trạng trên chủ yếu xuất hiện tại những nơi tập trung dân cư như thị trấn, thị tứ hay thị xã.

Sau đây là một số hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi nhận trên tuyến đường này:

Nam thanh niên này đang đứng chờ xe thoáng chuẩn bị sang đường
Nam thanh niên này đang đứng chờ xe thoáng chuẩn bị sang đường
Suốt một đoạn đường dài từ TX.Bỉm Sơn đến Hoằng Hóa, những khoảng trống trên dải phân cách luôn đập vào mắt người đi đường
Suốt một đoạn đường dài từ TX.Bỉm Sơn đến Hoằng Hóa, những khoảng trống trên dải phân cách luôn đập vào mắt người đi đường
Khoảng cách như thế này đủ để chui lọt một người
Khoảng cách như thế này đủ để chui lọt một người
Dù cơ quan chức năng vừa thay mới những vẫn cứ bị mất đi
Dù cơ quan chức năng vừa thay những tấm chắn mới, nhưng chỉ ít lâu sau chúng lại biến mất
Người đàn ông này đang ôm cây chuối chuẩn bị
Người đàn ông này đang ôm cây chuối chuẩn bị "vượt rào"
Có những đoạn đường chưa đến 20m đã có tới 2 tấm lưới
Có đoạn đường chưa đến 20m đã có tới 2 tấm lưới "không cánh mà bay"
Nguyên nhân chủ yếu là những người dân muốn qua đường một cách nhanh nhất
Nguyên nhân chủ yếu là những người dân  tự ý tháo bỏ tấm chắn để tạo lối qua đường nhanh nhất
Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến QL 1A đoạn Dốc Xây-TP.Thanh Hóa
Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến QL 1A đoạn Dốc Xây-TP.Thanh Hóa

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.