Xã hội

Nhiều tàu cá gặp nạn trên đường tránh bão số 4 xin cứu hộ khẩn cấp

29/08/2019, 17:37

Nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp từ tàu cá Quảng Bình, lực lượng Kiểm ngư nhanh chóng triển khai lực lượng ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

img
Các lực lượng cứu nạn đang tích cực huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu tàu cá gặp nạn trên biển. (Ảnh minh họa)

Chiều 29/8, Chi cục phòng, chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho biết: vào khoảng 13h ngày 29/8, lực lượng chức năng nhận được tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp tàu cá QB98218TS của ngư dân Nguyễn Ngọc Hải (trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Theo Chi cục phòng, chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, vị trí tàu cá QB98218TS của ngư dân Nguyễn Ngọc Hải gặp nạn khi đang trên đường đi vào TP Đà Nẵng tránh bão số 4. Khi tàu cá còn cách đất liền ở khu vực biển Đà Nẵng khoảng 26 hải lý thì bị cháy mô tơ, nước biển tràn vào làm tàu có nguy cơ bị chìm.

Lúc gặp nạn, trên tàu cá QB98218TS có 18 ngư dân. Nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp, lực lượng Kiểm ngư đã điều tàu 305 đang làm nhiệm vụ gần đó tham gia ứng cứu.

Cùng với ứng cứu tàu QB98218TS, hiện nay, lực lượng Kiểm ngư cũng đang ứng cứu tàu cá QB91124TS của 15 ngư dân tỉnh Quảng Bình cũng đang trôi dạt trên vùng biển cách đất liền 110 hải lý sau khi phát tín hiệu đề nghị cứu hộ khẩn cấp.

Một cán bộ kiểm ngư cho biết, tàu này khả năng đang dính vào vùng tâm bão nên tàu 365 được yêu cầu hướng đến vị trí tàu cá gặp nạn để đưa ngư dân ra vùng an toàn.

Ngoài hai tàu cá nói trên, Kiểm ngư vùng 2 còn nhận được đề nghị cứu nạn của một số tàu cá khác trên vùng biển miền Trung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.