Giáo dục

Nhiều thủ khoa, á khoa trường quân đội trong danh sách gian lận điểm thi

16/04/2019, 20:00

Từ 1 điểm cho tổng 3 môn, một thí sinh ở Hòa Bình đã đỗ Sĩ quan lục quân 1 với số điểm gian lận cao ngất ngưởng 27,45.

img
Thủ, á khoa của Học viện Hậu cần đều thuộc danh sách thí sinh gian lận điểm thi của Hòa Bình

Trong danh sách Thủ, Á khoa năm 2018 của Học viện Hậu Cần có 2 thí sinh đến từ khu vực Hòa Bình. Đáng tiếc, cả hai đều nằm trong danh sách thí sinh gian lận điểm thi.

Cụ thể, đó là thí sinh Đ.T.G với tổng điểm được công bố là 28,7 điểm, xét tuyển khối A00 (Toán 9,2 điểm, Vật lý 9,75 điểm và Hóa học 9 điểm). Tuy nhiên, theo kết quả chấm thẩm định của Bộ Y tế, số điểm thực chất của thí sinh này lần lượt là 5,8; 5,25 và 7,25; như vậy, số điểm chênh lên đến hơn 10 điểm. Được biết, thí sinh này không làm thủ tục nhập học.

Còn thí sinh N.H.H.Đ, khối A00 với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hóa học là 9,25), Á khoa học viện cũng đến từ tỉnh Hòa Bình. Và điểm sau chấm thẩm định tương ứng là 5,4; 4,5 và 5,25.

Như vậy, với số điểm chấm thẩm định cả hai Thủ khoa và Á khoa của học viện Hậu Cần đều không đủ điểm theo điểm chuẩn tuyển sinh năm 2018 của trường này là 21,9 điểm.

Cũng đến từ Hòa Bình, thí sinh N.H.Q. đã đỗ vào ngành Chỉ huy Tham mưu khối A00, trường Sĩ quan Lục quân 1 với điểm số cao ngất ngưởng Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25.

Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT phát hiện gian lận thi ở Hòa Bình và tổ chức chấm thẩm định, N.H.Q. chỉ đạt 1 điểm môn Toán. Hai môn Vật lý và Hóa học của nam sinh này đều bị 0 điểm. Được biết, thí sinh này có đến trường làm thủ tục nhập học, nhưng sau đó đã xin thôi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.