Thế giới

Nhiều thương vụ mua bán vũ khí của Nga bị ảnh hưởng vì Mỹ

26/04/2018, 13:05

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga đã làm ngưng trệ thoả thuận vũ khí giữa Nga với nhiều nước khác.

Hệ thống S-400

Hệ thống S-400 của Nga mà Ấn Độ đang muốn mua

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu quân sự của Nga đã làm ngưng trệ thoả thuận vũ khí trị giá 6 tỉ USD giữa Nga với Ấn Độ cũng như làm gián đoạn hoạt động mua bán vũ khí giữa Moscow với nhiều nước Châu Á – hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết.

Theo luật Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hồi tháng 8, bất cứ nước nào trao đổi thương mại trong ngành quốc phòng với Nga đều sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt. 

Luật được đưa ra để trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Crimea ly khai khỏi Ukraine năm 2014, liên quan tới cuộc nội chiến tại Syria và gây ảnh hưởng tới bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, nhiều đồng minh của Mỹ đã và đang mua vũ khí và trang thiết bị từ Nga – nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới - cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Ví dụ lớn nhất là Ấn Độ - nước đang muốn mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 mà họ coi là có thể thay đổi cuộc chơi.

Hệ thống này được cho là có thể đối trọng hệ thống tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình mà Trung Quốc đang phát triển. 

Thoả thuận mua bán giữa Nga - Ấn Độ nằm đúng trong lệnh trừng phạt của Mỹ - hai giới chức tại Ấn Độ cho biết.

Ngoài ra, Indonesia cũng đang tiến hành mua nhiều vũ khí từ Nga bao gồm hợp đồng máy bay chiến đấu Sukhoi trị giá 1,14 tỉ USD.

Theo học giả Cara Abercrombie, lệnh trừng phạt của Mỹ có thể gây tác động rộng lớn hơn dự kiến. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.