Đời sống

Nhiều tuyến đường tại Huế còn ngổn ngang sau bão số 5

20/09/2020, 18:17
image

Đến chiều 20/9, nhiều tuyến đường tại T.T-Huế vẫn ngổn ngang, hàng loạt cây bật gốc mới được cưa cắt, dọn vào bên đường; nhiều nơi mất điện.

img
Cành cây tấp hàng đống dọc 2 bên đường Nguyễn Trãi, TP Huế

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại các tuyến đường giao thông trung tâm thành phố Huế như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 23 tháng 8…, nhiều cây xanh bị gãy, bật gốc ngã ra đường đã được cưa cắt, tấp vào 2 bên đường, trên vỉa hè. Hàng loạt cây xanh bên tuyến đường QL1 qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà)… bật gốc được cưa ngọn, nằm dọc trên vỉa hè chờ trồng lại.

Một số trụ biển báo, biển chỉ dẫn bên QL1 qua tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng bị gãy, nhiều nhà dân bị tốc mái đang sửa chữa. Trên tuyến đường tỉnh lộ nối QL1 từ thị xã Hương Trà về thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền), 2 cột điện đổ xuống nằm án ngữ 1/2 mặt đường. Cách đó một đoạn, hàng loạt tôn nhà dân bị gió bão thổi bay ngổn ngang bên đường, mắc trên đường dây diện.

Đặc biệt, tại đoạn phía Nam ga Văn Xá vào đến phía Bắc chắn La Chữ (thị xã Hương Trà), hàng loạt trụ đường dây thông tin tín hiệu đường sắt bị gió bão quật nghiêng, nhiều trụ bị gãy, bật gốc. Cũng trên đoạn này, một bên cần chắn tự động của đường ngang từ QL1 vào làng Liễu Cốc Thượng (Km 679+027 đường sắt Bắc - Nam) đã bị trụ đèn đổ xuống đè gãy…

img
Hàng loạt cột thông tin tín hiệu bị gãy đỗ bên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thị xã Hương Trà

Đáng chú ý, mặc dù ngành điện đã nỗ lực khắc phục, nhưng đến chiều 20/9 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa có điện. Đầu giờ chiều 20/9, dọc trên tuyến đường Nguyễn Trãi (TP Huế) tiếng máy nổ ầm vang, nhiều hộ dân nơi đây phải dùng máy phát điện. Tại một số quán cà phê ở phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), nhiều người dân từ huyện Quảng Điền ngược lên tranh thủ uống cà phê và sạc đèn pin, điện thoại…

Thêm 2 nạn nhân tử vong do bão số 5

Đến ngày 20/9, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có thêm 2 nạn nhân trong số 95 người bị thương do bão số 5, nâng số tử vong lên 3 người, trong đó có 2 người đang chạy xe máy trên đường bị cây gãy đổ trúng. Người còn lại đang leo lên gia cố mái nhà, đòn tay bị gãy khiến nạn nhân rơi từ trên cao xuống.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến tối 19/9, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết, 95 người bị thương phải đến các Trạm y tế, các Trung tâm y tế cấp huyện và Bệnh viện Trung ương Huế; trong đó, huyện Phong Điền 15 người, thị xã Hương Trà 10 người, huyện Phú Lộc 1 người, huyện Phú Vang 15 người, huyện Quảng Điền 19 người, TP Huế 18 người.

Clip: Hàng loạt cột thông tin tín hiệu đường sắt bị gãy đoạn đường ngang từ QL1 vào làng Liễu Cốc Thượng

Nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Tư (47 tuổi, quê tỉnh Nam Định; trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để làm công nhân đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn). Khoảng 9h30 ngày 18/9, ông Tư đang chạy xe máy trên đường qua thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu không may bị cây ngã đổ xuống đè trúng, tử vong tại chỗ.

Bão số 5 cũng khiến 21.283 nhà dân tại các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tốc mái, 10 nhà bị sập. 95 ha rau màu, 300 ha cây ăn quả, 30 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại; 1.130 ha rừng và 863,5 ha cao su bị gãy đổ; 20 trường học bị tốc mái phòng học...

Một số biển báo, biển chỉ dẫn, mương thu nước trên tuyến QL1, QL49 bị sạt lở, vùi lấp. Nhà quản lý hồ Khe Ngang, nhà quản lý công trình đập Thảo Long; nhiều trạm bơm tưới, tiêu bị tốc mái. 150 cột điện bị gãy, 48 cột điện bị nghiêng, 302 bộ sứ và 43 xà bị hỏng, 257 vị trí bị bung dây, 3 máy biến áp bị hỏng...

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận chiều 20/9 tại Thừa Thiên - Huế:

img
Hàng loạt nhánh cây xanh tập kết đoạn đầu đường Lê Lợi, TP Huế
img
Một cây bật gốc mới được cưa bớt nhánh
img
Những hốc cây đang... nằm chờ trồng lại
img
Hàng loạt cành cây gãy đỗ nằm trên vỉa hè đường 23 tháng 8 trong Đại nội Huế
img
Cành cây ngã xuống chưa được "cắt tỉa" trên đường Nguyễn Trãi
img
Điện lực đang khắc phục sự cố, nhiều hộ dân đang phải dùng máy phát điện
img
Cột điện án ngữ trên đường tỉnh lộ đoạn qua xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền
img
Đến hơn 14h mới thấy sự xuất hiện của nhân viên Điện lực
img
Mái tôn bay qua bên kia đường đang được người dân thu dọn
img
Mái tôn bay mắc vào như "phơi áo" trên đường dây điện
img
Mái lợp tôn bị gió bão "thổi bay" bên QL1 qua thị xã Hương Trà
img
Mái ngói cũng bị... thổi bay lỗ chỗ
img
Một trong những cột thông tin tín hiệu đường sắt bị gió bão quật gãy gốc
img
... Kéo theo những cột thông tin tín hiệu khác bị bật gốc ngã xuống dưới mép đường tàu
img
Cột thông tin tín hiệu bị bẻ ngang bên đường ngang Km 679+850 đường sắt Bắc - Nam
img
Cần chắn tự động tại đường ngang Km 679+027 đường sắt Bắc - Nam (từ làng Liễu Cốc Thượng ra QL1) cũng bị hư hỏng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.