Hạ tầng

Nhiều tuyến đường thủy đắp đập ngăn mặn, cấm tàu thuyền lưu thông

02/02/2021, 15:46

Tại khu vực đắp đập trên kênh Xáng Long Định, Rạch Giá - Hà Tiên... dòng chảy được đắp ngang và cấm hẳn phương tiện thủy lưu thông.

img

Đập ngăn mặn chắn ngang dòng chảy nên cấm hoàn toàn phương tiện thủy lưu thông - Ảnh minh họa

Ngày 2/2, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam cho biết, luồng đường thủy trên kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) đoạn qua Km01+070 (địa phận xã Song Thuận và Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) được đóng từ cuối tháng 1/2021.

Vì vậy, tất cả phương phương tiện thủy bị cấm lưu thông để phục vụ thi công đắp đập ngăn mặn, trữ nước ngọt mùa khô năm 2021. Tại khu vực thi công đập có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy và lực lượng điều tiết khống chế, hướng dẫn phương tiện thủy đi theo hướng khác. Các phương tiện hoạt động trên kênh Xáng Long Định có thể lưu thông theo tuyến đường thủy khác.

Cụ thể, tuyến 1: sông Tiền - kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp) - kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) và ngược lại.

Tuyến 2: sông Tiền - kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp) - kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) - Rạch Chanh (âu Rạch Chanh) - sông Vàm Cò Tây và ngược lại.

Tuyến 3: sông Tiền - kênh 28 - kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp) - kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) - rạch Chanh (âu Rạch Chanh) - sông Vàm Cỏ Tây và ngược lại.

Cùng với tuyến kênh trên, theo thông báo của Cục Đường thủy nội địa VN, hiện luồng đường thủy trên tuyến kênh Rạch Giá - Hà Tiên đoạn qua Km65+950 (xã Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang) cũng đang bị đóng và cấm hoàn toàn phương tiện thủy lưu thông qua để phụ vụ đắp đập ngăn mặn, trữ nước ngọt mùa khô năm2020-2021.

Cách thượng lưu và hạ lưu công trình đập 300m có báo hiệu cấm phương tiện, các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để đảm bảo ATGT đường thủy.

Được biết, khu vực luồng bị đóng để phục vụ đắp đập ngăn mặn trên chỉ được mở lại cho đến khi Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có thông báo mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.