Chính trị

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị nhận nhiệm vụ mới

05/02/2016, 12:13

Theo phân công của Bộ Chính trị, nhiều Ủy viên Bộ Chính trị hôm nay đã triển khai nhận nhiệm vụ mới.

12696565_10201124430349406_1500267945_o
Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải nhận quyết định đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội vào sáng nay

Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII kết thúc thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII đã được bầu ra với 200 Uỷ viên. Ban Chấp hành mới đã bầu Bộ Chính trị khoá XII gồm 19 Uỷ viên.

Theo phân công của Bộ chính trị, hôm nay, 5/2, nhiều Ủy viên Bộ Chính trị chính thức nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, Bộ Chính trị phân công ông Đinh Thế Huynh – Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư làm Thường trực Ban Bí thư; phân công ông Phạm Minh Chính – Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư.

dinh-the-huynh
Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh được phân công làm Thường trực Ban Bí thư

Sáng nay (5/2), tại Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban bí thư, Bí thư Trung ương Đảng cho biết, hôm qua, 4/2, Bộ Chính trị họp đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên. Một số đồng chí nhận nhiệm vụ mới ngay trong ngày hôm nay. 

Tại thành ủy Hà Nội, đại diện nhiều tổ chức tham dự hội nghị công bố quyết định tân Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chúc mừng ông Hoàng Trung Hải và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị nhận nhiệm vụ mới. 

Trong chiều nay, tại TP Hồ Chí Minh, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ GTVT làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; phân công đồng chí Võ Văn Thưởng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.