Vận tải

Nhiều xe khách giả xe buýt "quần thảo" trong nội đô Hà Nội

11/04/2016, 15:10

CSGT bắt nhiều xe khách giả xe buýt, giả hợp đồng đám ma, đám cưới đón trả khách trong nội đô Hà Nội.

12988118_586858698144806_2099933325_n

Xe khách giống màu sơn ô tô buýt đón khách nội đô bị CSGT kiểm tra xử lý trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội)

Sáng 11/4, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đơn vị đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều xe khách giả buýt, đồng thời tiến hành xử phạt nhiều xe khách đeo phù hiệu giả gắn với các sự kiện, mạo danh các hợp đồng đám cưới, đám ma để đón trả khách tuỳ tiện.

Cụ thể vào 6h45 sáng nay (11/4), trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Trần Nhật Duật tổ công tác Đội CSGT số 1 đã phát hiện xe khách mang BKS 89B - 007.73 sơn và đeo phù hiệu giống hệt xe buýt dừng đón trả khách tuỳ tiện nên đã tiến hành lập biên bản. Lái xe Dương Anh Thắng (SN 1974 ở tỉnh Hưng Yên) đã không trình ra được hợp đồng vận chuyển hành khách hợp lệ.

Tiếp đó, vào 7h5 buổi sáng cùng ngày, cũng trên tuyến đường Trần Nhật Duật tổ công tác Đội CSGT số 1 cũng phát hiện xe khách BKS 29S - 9876 do tài xế Hà Trọng Tiến (SN 1983 ở Bắc Ninh) điều khiển vi phạm không có hợp đồng vận chuyển hành khách.  Đáng chú ý chiếc xe trên cũng được sơn màu hệt như xe buýt.

“Tình trạng xe khách lòng vòng đón khách phản ánh xe buýt giả chạy tuyến Hà Nội - Hưng Yên lòng vòng đón trả khách trên tuyến Trần Nhật Duật  - Trần Quang Khải,  Đội CSGT số 1 đã tiến hành bắt giữ nhiều xe buýt giả mạo không có hợp đồng vận chuyển hành khách.  Đồng thời đơn vị tổ chức tuần tra liên tục từ 6 - 24h hàng ngày kịp thời phát hiện sai phạm và nhắc nhở bà con đón xe khách đúng nơi quy định ở khu vực đã được cơ quan chức năng cắm biển”- Trung tá Ngọc nói và thông tin:

Từ 1/1/2016 đến đầu tháng tư, thực hiện kế hoạch 27 của phòng CSGT truy quét xe khách giả trên địa bàn thành phố Đội CSGT số 1 đã tiến hành xử lý 126 trường hợp.  Riêng trong một tuần trở lại sau khi sơ kết 3 tháng kế hoạch 27,  Đội CSGT số 1 đã xử lý thêm 43 trường hợp trong đó phần nhiều là các lỗi giả hợp đồng đám ma, đám cưới đón trả khách, đeo phù hiệu các sự kiện và làm giả các phù hiệu ưu tiên... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.