Vận tải

Nhiều xe khách Hải Phòng - Quảng Ninh bỏ bến chạy dù

28/11/2018, 10:22

Hàng loạt nhà xe chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh đang bỏ bến chính chạy dù, phá vỡ quy hoạch luồng tuyến...

10

Nhiều xe khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh lén lút vào bắt khách tại bến xe Lạc Long

Hàng loạt xe khách bỏ bến chạy dù

Nhiều ngày có mặt tại khu vực chân cầu Bính, PV Báo Giao thông chứng kiến cảnh hàng loạt xe khách tuyến Hải Phòng - Móng Cái vô tư dừng, đón khách giữa đường. Khu vực này đang là công trường xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính, các nhà thầu đã rào một phần đường để xây dựng khiến giao thông qua đây khá khó khăn. Tuy vậy, bất chấp tuyến đường đang xây dựng, các nhà xe vô tư dừng giữa đường đón khách khiến giao thông qua khu vực càng thêm căng thẳng.

Các xe chạy dù thường xuyên đón khách tại các bến cóc cạnh bến xe Lạc Long, dọc các tuyến đường Bạch Đằng, ngã ba chân cầu Xi măng đến chân cầu Bính. Có nhà xe chống đối bằng cách đón khách dọc đường từ bến xe Lạc Long rồi di chuyển ra bến xe Thượng Lý lấy lệnh xuất bến. Sau đó, lại dừng đỗ tại khu vực đường dẫn cầu Bính để bắt khách. Cũng vì thế, đường dẫn cầu Bính đã trở thành bến cóc lớn của các nhà xe chạy tuyến cố định Hải Phòng - Quảng Ninh với lưu lượng hàng trăm lượt xe/ ngày. 

Tình trạng trên cũng diễn ra tại nhiều tuyến phố như Tam Bạc, Bạch Đằng… Đặc biệt, tại bến xe Lạc Long - nơi đã dừng mọi hoạt động tiếp nhận, vận chuyển hành khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh nhưng hàng ngày vẫn có hàng chục lượt xe khách tuyến này bắt khách từ đây sau đó tiếp tục ra cổng bến rồi qua các tuyến đường quanh khu vực đón khách.

Theo tìm hiểu của PV, đa số các xe khách chạy dù tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh vốn trước đây đi từ bến xe Lạc Long đi Móng Cái (Quảng Ninh). Bến xe Lạc Long vốn được đầu tư từ lâu, lại nằm sâu trong nội thành, nên ngày 18/1/2018, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 126 sắp xếp, điều chuyển hành trình một số tuyến vận tải hành khách cố định từ các bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long về bến xe Thượng Lý. Trong đó, điều chuyển tuyến vận tải hành khách từ bến Lạc Long đi các bến xe thuộc tỉnh Quảng Ninh về bến xe Thượng Lý từ tháng 3/2018.

Tuy vậy, sau khi thực hiện việc điều chuyển, rất nhiều nhà xe chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh đều không chấp hành quyết định, thường xuyên bỏ bến chạy dù. Ngày 22/10, bến xe khách Thượng Lý có báo cáo về thực trạng xe khách bỏ bến chạy dù, theo đó, thực hiện Quyết định số 126 của UBND TP Hải Phòng, bến xe Thượng Lý tiếp nhận 128 chuyến xe khách từ Hải Phòng đi các địa phương của tỉnh Quảng Ninh từ bến xe Lạc Long về. Nhưng thực tế chỉ có gần 60 chuyến xe chuyển về xuất bến tại bến xe Thượng Lý, phần lớn số xe còn lại đã bỏ bến, xin tạm dừng tuyến cố định để chạy dù.

Cần biện pháp mạnh

Ông Phạm Văn Huy, Phó giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết: “Để chấn chỉnh tình trạng xe khách bỏ bến chạy dù, tháng 11/2018, Sở GTVT Hải Phòng đã đình chỉ 60 chuyến xe thuộc 16 đơn vị chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh do không thực hiện đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận.

16 đơn vị bị đình chỉ gồm: HTX vận tải Thắng Lợi, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Quý Ngọc, Công ty TNHH Thương mại vận tải Hà Nhật Minh, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thanh Sang, Công ty TNHH Thịnh Hưng, HTX vận tải Trung Dũng, Công ty TNHH An Minh, Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh, Công ty TNHH 25-10, Công ty CP Vận tải Thủy Nguyên, Công ty CP Đầu tư thương mại vận tải Phú Hưng, HTX Dịch vụ vận tải Ka Long, HTX Vận tải ô tô Gia Khánh, HTX Dịch vụ vận tải Sơn Hà, HTX Dịch vụ vận tải Nam Thái và HTX Dịch vụ vận tải Hồng Vân. Cùng với đó, sở đã chỉ đạo lực lượng TTGT phối hợp với CSGT xử lý hàng trăm trường hợp xe khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh vi phạm quy định về luồng tuyến vận tải.

Ông Hoàng Tiến Nam, Chánh thanh tra Sở GTVT Hải Phòng cho biết: “Trong tháng 11/2018, lực lượng TTGT đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nạn xe dù, bến cóc, trong đó tập trung vào tuyến xe Hải Phòng - Quảng Ninh. Quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện một số phương tiện lấy lý do thuê điểm đỗ tại bến xe Lạc Long để từ đây chạy dù. Các xe này không có phù hiệu chạy tuyến cố định, không có phù hiệu xe hợp đồng đỗ ngoài khu vực bến. Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì tìm cách né tránh, ví dụ như các xe BKS: 14B - 026.91; 14B - 003.79; 14B - 002.98; 14B - 027.58; 14B - 022.23; 14B - 055.58; 15B - 028.88; 15B - 027.92; 15B - 2422… Chúng tôi đã xử lý hàng chục xe khách bỏ bến chạy dù, tuy nhiên có thực trạng khi chúng tôi tiến hành kiểm tra thì các xe này án binh bất động, khi xe của lực lượng TTGT đi khỏi thì họ lại hoạt động”.

Theo báo cáo của Đội CSGT (Công an quận Hồng Bàng), đơn vị này đã xử lý 42 trường hợp xe khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh dừng đỗ xe, đón trả khách dọc đường. Một cán bộ Đội CSGT Hồng Bàng chia sẻ: “Các nhà xe chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh sai phạm đang có biểu hiện “nhờn luật”. Có những xe khách chúng tôi xử phạt nhưng không thể thu được giấy tờ gì vì toàn bộ giấy tờ liên quan… đã bị tạm giữ vì những lỗi vi phạm trước đó”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.