Du lịch

Nhìn cảnh đẹp thế này, đừng để bản thân phải nuối tiếc không đến Sri Lanka một lần trong đời

09/01/2020, 01:00

Sri Lanka được mô tả là một trong những nơi có nhiều hòn đảo đẹp nhất thế giới, có lịch sử hàng ngàn năm. Mặc dù quốc gia này có diện tích bé nhưng lại có quá nhiều nơi để du khách đến khám phá.

1. Sigiriya

img

Còn được gọi là Lion"s Rock, Sigiriya là một pháo đài đá và cung điện nằm ở quận Matale. Du khách có thể leo lên những tàn tích cổ xưa, được bao quanh bởi những khu vườn, ao hồ và những bức bích họa tuyệt đẹp. Nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

2. Đỉnh Adam

img

Nằm trong một địa điểm sinh học đa dạng, đỉnh Adam là một ngọn núi cao, nhọn ở trung tâm Sri Lanka. Con đường lên núi cao 2.243 m là con đường hành hương phổ biến của nhiều phật tử, nơi người ta tin rằng có dấu chân của đức Phật. Tuy nhiên, đặt mục tiêu lên đỉnh núi ngắm bình minh là một điều du khách sẽ nhớ mãi suốt đời.

3. Galle

img

Thành phố thuộc địa Galle được bảo tồn rất tốt để du khách nghỉ ngơi thư giãn. Thị trấn có rất nhiều biệt thự quyến rũ bên bờ biển. Ngoài ra, có một pháo đài do Hà Lan xây dựng hiện là Di sản Thế giới, rất đáng để du khách ghé tham quan.

4. Vườn quốc gia Yala

img

Vườn quốc gia này là nơi tập trung nhiều loài báo lớn nhất thế giới, đây cũng là nơi bảo tồn nhiều loài chim thủy sinh Sri Lanka quý hiếm.

5. Polonnaruwa

img

Nếu là một người đam mê nghệ thuật và kiến trúc cổ đại thì du khách không nên bỏ lỡ nơi này. Tại đây có rất nhiều tàn tích được bảo tồn tốt như đền thờ, mộ, tượng, địa điểm khảo cổ… Hàng trăm năm trước, Polonnaruwa là một trung tâm thương mại và tôn giáo rất sầm uất.

6. Bentota

img

Đây thị trấn ven biển có những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp và khách sạn sang trọng. Du khách có thể dành một ngày ngâm mình dưới ánh mặt trời tại bãi biển Bentota, ghé thăm trại rùa Kosgoda gần đó, hoặc tìm sự bình yên trong chùa Phật giáo Galapatha Raja Maha Vihara. Bentota là một điểm nóng du lịch, vì vậy du khách cũng có thể tham gia vào các hoạt động như cưỡi trực thăng và chơi thể thao dưới nước.

7. Kandy

img

Thành phố lớn này nằm trên một cao nguyên được bao quanh bởi những ngọn núi cao. Kandy là nơi để thưởng thức văn hóa Sinhalese, đặc biệt là trong lễ hội Esala Perahera vào mùa hè.

8. Nuwara Eliya

img

Khu vực này có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác nước, đồi núi, đồn điền chè và núi Pidurutalagala. Nuwara Eliya là một trong nhiều vùng trồng chè ở Sri Lanka, nhưng nó được coi là nơi quan trọng nhất để sản xuất chè ở nước này.

9. Vịnh Arugam

img

Vịnh Arugam nằm ở bờ biển phía Đông Nam Sri Lanka và thị trấn xa xôi này lại thu hút những người lướt sóng từ khắp nơi trên thế giới. Bãi biển là nơi lý tưởng để trải qua một ngày thư giãn hoặc đắm chìm trong cảm giác mạnh lướt sóng.

10.Dambulla

img

Thị trấn lớn này có quần thể đền thờ hang động lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Sri Lanka. Có tổng cộng 153 bức tượng tại đây, nhiều bức tranh tường được chế tác tuyệt vời và có tổng diện tích lên tới 2.100m2.

11. Mirissa

img

Nằm ngửa trên chiếc võng dưới ánh mặt trời hoặc lênh đênh trong làn nước trong vắt màu ngọc lam của ngôi làng nhỏ ven biển này là điều mà nhiều người mơ ước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.