Bình luận

Nhìn điều này mới thấy nước cờ Kiatisak của bầu Đức cao tay cỡ nào

28/01/2021, 11:04

HLV Kiatisak xuất hiện không đơn thuần giúp HAGL có một vị tướng với tài thao lược.

img

Bầu Đức và HLV Kiatisak

Cuối tuần này, HAGL sẽ tiếp đón Bình Định trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2021.

Dù được dự đoán khó khăn nhưng người hâm mộ phố Núi vẫn tin tưởng thầy trò HLV Kiatisak sẽ giành trọn 3 điểm.

Điều này xuất phát từ việc các cầu thủ HAGL đang chơi tự tin và quyết tâm hơn hẳn so với trước đây, dù cách vận hành vẫn còn nhiều lấn cấn.

Việc HLV Kiatisak ngồi ghế nóng tại sân Pleiku gần như phát huy hiệu quả ngay lập tức khi ông đã truyền được ngọn lửa vào các ngôi sao áo trắng.

Tuy nhiên, một điều nữa cũng cần phải nhắc tới, áp lực lên vai Công Phượng và đồng đội đã giảm đi rất nhiều.

Với danh tiếng, tầm ảnh của của mình, mọi sự chú ý của dư luận cũng như báo giới trong nước lẫn quốc tế gần như đều dồn vào nhà cầm quân Thái Lan.

Cần phải thừa nhận đôi chân của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… có sự thanh thoát nhất định. Rõ ràng đưa Kiatisak về cầm quân là nước cơ rất cao tay của bầu Đức.

Hơi băn khoăn một chút khi HAGL chưa thể bùng nổ như kỳ vọng ở hai trận đầu mùa.

Mặc dù vậy, với cách làm bài bản, biết mình biết người của HLV Kiatisak, tin rằng không lâu nữa, đội bóng phố Núi sẽ rất đáng xem.

Ở góc nhìn khác, từ lâu quân HAGL không còn giành được nhiều vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy vẫn đóng góp quân số lớn nhưng ngoài Tuấn Anh, số còn lại gần như chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược.

HLV Kiatisak vốn yêu thích lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhóm nhỏ và vừa hay đây lại là sở trường của thầy Park.

Từ đây ta có thể dự đoán, nếu HAGL thấm nhuần được triết lý của HLV Kiatisak, các cầu thủ tiến bộ vượt bậc, vị thế quân HAGL trên tuyển sẽ khác.

Nếu những suy luận này đúng với toan tính của bầu Đức, thêm một lần nữa chúng ta phải ngả mũ thán phục vị doanh nhân này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.