Đường bộ

Nhìn lại các vụ TNGT thảm khốc, gây ám ảnh trong năm 2020

19/12/2020, 16:38

Năm 2020, dù giảm sâu cả 3 tiêu chí, song cả nước vẫn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây ám ảnh tâm lý người chứng kiến...

img

Hiện trường xe khách lao xuống vực làm 6 người chết ở Kon Tum - Ảnh Internet

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2020, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Số người chết do TNGT giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây khi giảm xuống dưới 7.000 người.

Tuy nhiên, Ủy ban ATGT đánh giá, TNGT vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ số người chết và bị thương vẫn còn ở mức cao. Còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Dưới đây là một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong năm 2020, gây nhức nhối và ám ảnh tâm lý những người chứng kiến:

Đi họp lớp thành đại tang ở Quảng Bình

Sáng 26/7, xe khách loại 47 chỗ BKS 73B - 009.25 do Hoàng Trung Toán điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, khi đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua địa phận xã Tân Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã mất lái, tự lật về bên trái đường.

Vụ việc gây ra hậu quả nghiêm trọng làm 15 người tử vong, trong đó có 9 người chết tại hiện trường, 6 người chết sau khi chuyển đến bệnh viện và 21 người bị thương.

img

Thông tin từ cơ quan chức năng, Hoàng Trung Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng B2 do Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2014, không đủ điều kiện để điều khiển xe khách 47 chỗ ngồi - Ảnh Internet

Xe khách lao xuống vực, 6 người chết ở Kom Tum

Khoảng 4 giờ ngày 11/7, xe khách 48 chỗ BKS 36B - 022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển. Đến H.Ngọc Hồi (Kon Tum), xe lưu thông trên QL14C vào H.Ia H’Drai. Khi đến khu vực đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30 m. Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 34 người khác bị thương.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nam khai chiếc xe bị mất phanh. Qua rà soát, Sở GTVT Gia Lai xác định, xe khách gặp nạn chạy không đúng tuyến.

img

Nhiều hành khách trên xe cũng cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe chạy rất nhanh, hành khách nhiều lần nhắc nhở nhưng tài xế vẫn không giảm tốc độ - Ảnh Internet

Tai nạn liên hoàn, 5 người chết ở Đắk Nông

Khoảng 6 giờ sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ xã Ðắk R’La, huyện Ðắk Mil (còn gọi là chợ 312) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Lái xe Ngô Văn Bền điều khiển xe tải BKS 69C - 051.59, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Ðắk Nông - Ðắk Lắk.

Ðến khu vực chợ 312, lái xe Bền đạp phanh nhưng phanh mất hiệu lực nên cố tình cho xe tông vào xe container và hai xe tải cùng chiều với mục đích giảm tốc độ. Tuy nhiên, hành vi này khiến hai chiếc xe tải mất phanh lao lên vỉa hè, gây tai nạn thảm khốc khiến 6 người chết, 5 người bị thương nặng.

img

Qua điều tra, các cơ quan chức năng xác định, xe tải chỉ được phép chở 14,4 tấn, nhưng đã chở đến 25,3 tấn hàng, vượt hơn 75% thiết kế, ảnh hưởng đến hệ thống an toàn của xe - Ảnh Internet

Xe khách đâm trực diện xe tải trên QL1, làm 8 người chết ở Bình Thuận

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 21/7, chiếc xe khách loại 16 chỗ BKS 86B-010.87 lưu thông trên QL1 từ Bình Thuận đi TP.HCM, đến Km1.767 (thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân) thì tông trực diện vào ô tô tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) lái chạy chiều ngược lại.

Do va chạm quá mạnh, chiếc xe khách văng sang bên kia đường, quay đầu xe lại và biến dạng hoàn toàn; xe tải đầu móp nát. Hậu quả làm 8 người chết và 7 người bị thương.

img

Cơ quan CSĐT xác minh tại Sở GTVT Bình Thuận cho thấy, tài xế xe 16 chỗ sử dụng giấy phép lái xe chưa đủ điều kiện để điều khiển loại xe khách 16 chỗ ngồi và đã lấn đường, đi không đúng phần đường - Ảnh Internet

Ô tô lao xuống biển ở Hạ Long

Lúc 21 giờ ngày 10/7, trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển số 30F-171.15, do anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi, trú tại P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển, chở theo 4 người khác.

Khi chiếc xe đến nút giao với đường Lê Thanh Nghị, bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, rồi rơi xuống biển. Vụ tai nạn khiến 3 người trong xe tử vong.

img

Qua kiểm tra hiện trường, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, việc đơn vị thi công không có biển cảnh báo, dây phản quang và nhân viên điều tiết giao thông tại đoạn đường đang thi công cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vụ việc thương tâm trên - Ảnh Internet

Ô tô con bị xe container đè lên nóc, 3 người tử vong tại chỗ ở Hà Nội

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4/8, chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ lưu thông theo hướng từ Hải Phòng về trung tâm Hà Nội, đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng trên QL5, bất ngờ bị chiếc xe container BKS 15C-114.66 do Lê Thế Tuyển điều khiển đâm vào từ phía sau.

Do lực đâm rất mạnh, khiến bánh xe container chồm lên nóc chiếc ô tô 4 chỗ. Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong tại chỗ và 1 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

img

Hiện trường chiếc xe con dừng đèn đỏ bị xe container đè bẹp khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh Internet

Container đè xe limousine bẹp dúm ở Quảng Ninh, 3 người tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 17/6 tại khu vực Núi Chùa (thôn 6, xã Quảng Minh). Vào thời điểm đó, xe container mang BKS 14C-009.86 chạy hướng Móng Cái (Quảng Ninh) về TP Hạ Long (Quảng Ninh), đã va chạm với xe limousine (16 chỗ) mang BKS 79B-029.12 đi chiều ngược lại (từ Hạ Long đi Móng Cái).

Sau va chạm, xe limousine bị hất văng xuống vệ đường. Xe container lật ngang, đè lên xe limousine. Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người chết.

img

Cơ quan chức năng nhận định thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, xe đầu kéo vào cua không làm chủ tốc độ, thùng container đã bị đổ và đè vào xe limousine ở chiều đối diện làm 3 người chết - Ảnh Internet

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.