Điều tra

Nhìn lại hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Đắk Nông

26/10/2016, 14:35

Đường đến hiện trường vụ xả súng khiến 19 người thương vong rất phức tạp, phải vượt hàng chục km đường rừng lầy lội

IMG_7160

Hiện trường vụ xả súng nằm cách Trung tâm xã Đắk Ngo (Tuy Đức) khoảng 25Km đường rừng sình lầy, trơn trượt, để vào được hiện trường phải sử dụng loại xe "đặc chủng", gắn xích. 

Vào khoảng 5h30" ngày 23/10, Công ty TNHH Long Sơn đã đưa người và 2 chiếc máy ủi, 1 chiếc máy cày đến san ủi, thực hiện việc cưỡng chế tại vườn điều nhà ông Hoàng Văn Thắng và ông Đặng Văn Hiến (ở xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thuộc khoảnh 7, tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Tại đây, sau khi nhóm công nhân dùng máy san ủi được 0,5ha cây điều của nhà ông Hoàng Văn Thắng thì giữa nhóm công nhân và người dân xảy ra xung đột. Sau đó, xảy ra vụ xả súng khiến 3 người chết16 người khác bị thương.

IMG_7208

Tất cả đều di chuyển bằng xe "đặc chủng" mới vượt qua được nhưng đoạn đường sinh lầy, suối sâu...

IMG_7272

Đường vào hiện trường đèo dốc, trơn trượt xe "đặc chủng" có lúc phải mắc lầy....

IMG_7288

Xe "đặc chủng" bị mắc lầy, không thể lăn bánh phải dùng phương tiện khác để kéo lên.

IMG_7244

Cán bộ điều tra, phóng viên phải lội bộ để kịp vào ghi nhận hiện trường...

IMG_7254

... sau khi lội bộ lên khỏi dốc trơn trượt, các chiến sĩ CSĐT, PV dừng chân nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục vào hiện trường.

20161024_134438

Hiện trường Công ty TNHH Long Sơn dùng máy ủi san ủi diện đất trồng cây điều của người dân, dẫn đến vụ nổ súng hoa cải khiến 19 người thương vong.

IMG_7317

Vết đạn để lại trên thân cây điều, sau vụ xả súng kinh hoàng...

IMG20161024070623_1

Vỏ đạn để lại tại hiện trường vụ xả súng.

20161024_150949

Nhà ông Đặng Văn Hiến, nơi nghi vấn một người đàn ông dùng súng tự chế bắn ra nhiều phát đạn khiến  2 bảo vệ công ty là Điểu Tào (25 tuổi) và Điểu Vinh (16 tuổi, cùng ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tử vong tại chỗ.

Anh 2 (2)

Hiện trường cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi...

14875294_675467892616327_1999697521_n

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, xe "đặc chủng" chở thi thể ba nạn nhân rời khoảng hiện trường.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã gây sự chú ý của dư luận cả nước. Sáng ngày 24/10, Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ công an đã trực tiếp vào hiện trường, phối hợp với công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra phá án.

Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông khẳng định nguyên nhân xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nay là do tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp với người dân địa phương kéo dài. Năm 2008, UBND tỉnh Đắc Nông có quyết định cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Đầu tư Long Sơn (ở tỉnh Bình Phước) lên thuê hơn 1000 hec-ta đất lâm nghiệp tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để trồng cây hàng năm. Trên vùng đất này, trước đó đã có nhiều hộ dân vào khai hoang, canh tác. Trong quá trình thỏa thuận đền bù, hỗ trợ  đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả giữa người dân địa phương với nhân viên công ty Long Sơn. Đến thời điểm này, Công ty Long Sơn chỉ mới đền bù cho người dân được hơn 400 hec-ta đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.