Trong nước

Nhìn V-League, lo cho đội tuyển Việt Nam

01/08/2016, 09:38

Những kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 đã được thống nhất nhưng người hâm mộ bất giác lo cho ĐTVN...

Nguyen Manh

Thủ môn Nguyên Mạnh

Nền móng lung lay

Cuối tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Hữu Thắng đã thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Theo đó, ĐTVN chắc chắn có một chặng chạy đà hoành tráng nhất từ trước tới nay. Trong vòng hai tháng, thày trò HLV Hữu Thắng sẽ đá giao hữu với Triều Tiên, tập huấn ở Hàn Quốc và thêm một vài trận cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực. Mặc dù vậy, yếu tố trung tâm của kế hoạch này là con người lại đang để lại nhiều dấu hỏi.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại việc tuyển quân của HLV Hữu Thắng bởi V-League 2016 đang vô cùng bát nháo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thời gian qua, giải đấu cao nhất Việt Nam liên tục trở thành đề tài mổ xẻ của dư luận. Từ việc các trận đấu liên tục “nổ tài” mùa EURO tới văn hóa “ba đi ba về”; Từ chất lượng trọng tài tới những pha vào bóng như sân đấu võ, tất cả đã biến V-League thành giải đấu “chẳng giống ai”. Đó là chưa kể tới việc mỗi mùa V-League chỉ có duy nhất một đội xuống hạng và một đội đá play-off nên sự cạnh tranh cũng rất thấp.

Trao đổi với Báo Giao thông, chuyên gia Trịnh Minh Huế khẳng định: “Xem V-League thực sự không biết đâu là thật, đâu là giả, không biết đội nào chơi sạch, đội nào có vấn đề, các cầu thủ cũng vậy. Với một nền tảng như vậy, thật khó để HLV Hữu Thắng tuyển chọn được những cái tên chất lượng nhất cho đội tuyển”. Phân tích của chuyên gia Trịnh Minh Huế hoàn toàn có lý bởi một đội tuyển mạnh hay yếu phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng giải VĐQG.

Chìm vào dòng chảy chung của V-League, rất nhiều trụ cột được HLV Hữu Thắng tin tưởng cũng đang chơi dưới phong độ. Ở hàng thủ, những cái tên như: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Đình Hoàng (SLNA), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Đình Đồng (FLC Thanh Hóa) đều góp phần vào sự sa sút của đội bóng chủ quản. Tính đến thời điểm này, SLNA, FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương là ba trong số những đội bóng để thủng lưới nhiều nhất.

Trên hàng công, chân sút chủ lực Công Vinh mới ghi được 5 bàn, Văn Quyết có ba bàn trong khi Văn Toàn mới lập công một lần từ đầu mùa. Thê thảm hơn là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khi bộ ba này phải “mài đũng quần” triền miên trên ghế dự bị ở nước ngoài.

Không có gió mới, chờ ngoại binh

Cựu binh chơi tệ nhưng V-League cũng chẳng có cái tên nào mới mẻ gây ấn tượng. Chính bởi vậy, không khó lý giải khi mới đây HLV Hữu Thắng đã điền tên Hồng Duy, Duy Long, Trọng Hoàng vào diện “quy hoạch” cho đội tuyển trước thềm AFF Cup. Ba cái tên này đều không mới và khó lòng mang tới đột biến. Trọng Hoàng từng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam nhưng những chấn thương liên miên đã khiến tiền vệ người Nghệ Anh đánh mất phong độ. Ngay ở B.Bình Dương, vị trí của Hoàng “bò” cũng không còn chắc chắn như trước.

Hồng Duy chơi ổn hơn so với mặt bằng chung của HAGL nhưng nếu lên tuyển, anh cũng khó lòng chen chân vào đội hình chính bởi thể lực yếu. Nhân tố còn lại Duy Long sau giai đoạn đầu mùa bùng nổ đang cho thấy dấu hiệu chững lại ở những vòng đấu vừa qua. Với chi tiết này, có thể thấy HLV Hữu Thắng đang gặp khó khăn nhất định ở khâu tuyển quân.

Trong lần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016, một vấn đề cũ tiếp tục được người hâm mộ quan tâm, đó là việc HLV Hữu Thắng có mở cửa cho cầu thủ nhập tịch. Hồi tháng 5/2016, khi ĐTVN hội quân sang Myanmar dự giải Tứ hùng, “thuyền trưởng” người Hà Tĩnh nói rằng cánh cửa đội tuyển luôn mở với những cầu thủ có phong độ cao và khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Ở thời điểm này, trong số những cầu thủ nhập tịch, Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T đang có phong độ ấn tượng với 12 pha lập công. Cầu thủ này còn đứng trước cơ hội lần thứ ba giành ngôi Vua phá lưới V-League. Anh cũng là cầu thủ nhập tịch hiếm hoi từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho ĐTVN. Trong hoàn cảnh các chân sút ít nhiều gặp vấn đề, phải chăng đã đến lúc HLV Hữu Thắng trao cơ hội cho Hoàng Vũ Samson.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.