Bóng đá

Nhờ đâu Hùng Dũng hồi phục thần kỳ, tập đi sau 1 ngày phẫu thuật?

27/03/2021, 10:00
image

Hùng Dũng khiến nhiều người bất ngờ khi đã có thể tập đi bằng nạng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật.

img

Hùng Dũng tập đi với nạng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh Hà Nội FC

Ngày 26/3, CLB phát đi hình ảnh tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tập đi bằng nạng tại bệnh viện.

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp không khỏi xúc động xen lẫn bất ngờ.

Xúc động bởi chàng tiền vệ Hà Nội quá nghị lực sau cơn chấn động cả về thể xác lẫn tinh thần.

Còn bất ngờ bởi anh vừa mới trải qua ca phẫu thuật nối xương cổ chân vào ngày 24/3.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho Hùng Dũng, ngay từ 25/3, Dũng đã được bác sĩ hướng dẫn tập đi bằng nạng.

Theo ông Hùng, sở dĩ Hùng Dũng tập đi được sớm là nhờ phương pháp phẫu thuật hiện đại.

“Vì phương pháp thực hiện là mổ kín, nên vết thương không lộ. Khi rạch da để khoan vào xương, trên da chỉ còn xuất hiện một lỗ nhỏ. Việc tập luyện sớm không ảnh hưởng tới vết thương”, ông Hùng nói.

Được biết, việc tập luyện sớm nhằm kích thích khả năng lành vết thương của Hùng Dũng, giúp anh chóng hồi phục hơn.

Cũng theo bác sĩ Hùng, tiền vệ tuyển Việt Nam có thể được xuất viện trong 1-2 ngày nữa. Sau 3-4 tuần, Hùng Dũng có thể chạm chân nhẹ, tập nhẹ khoảng 30%.

Thêm 2 tuần nữa, Hùng Dũng có thể chịu lực lên 50%-70%. Sau 2 tháng, Hùng Dũng có thể bỏ nạng và tập chạy nhẹ.

Nếu tập cơ tốt và cơ địa tốt, sau khoảng 5-6 tháng, Hùng Dũng có thể tập nặng hơn. Việc Hùng Dũng trở lại với bóng đá còn phụ thuộc vào các bài tập phục hồi.

Video Hùng Dũng tập đi (nguồn Hà Nội FC):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.