An ninh hình sự

Nhóm 6 người cầm hung khí truy sát người bệnh ở Long An

25/09/2022, 12:47

Công an đang điều tra làm rõ nhóm 6 đối tượng cầm hung khí xông vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Long An truy sát người bệnh.

Sáng 25/9, Công an TP Tân An, Long An cho biết, đang điều tra làm rõ nhóm 6 đối tượng cầm hung khí xông vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Long An truy sát người bệnh, đập phá tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 24/9, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình trong trình trạng vết thương ở đầu và cẳng tay.

img

Nhóm 6 đối tượng xông vào khoa cấp cứu bệnh viện Long An truy sát người bệnh

Khoảng 10 phút sau, khi bệnh nhân Bình đang được các y, bác sĩ khâu vết thương tại phòng tiểu phẫu, nhóm đối tượng gồm 6 người đi trên 2 mô tô mang BKS 62K5-4197 và 81N1-00458 xông vào khoa cấp cứu. Trong đó, có 3 đối tượng cầm hung khí tìm bệnh nhân Bình và người đi chung để "xử".

Lúc này, người đi cùng bệnh nhân Bình đứng trước cửa phòng cấp cứu thấy nhóm đối tượng nên chạy vào phòng lưu bệnh cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 đối tượng nhìn thấy truy theo và dùng hung khí chém liên tục vào khu vực máy thở, khoảng 2 phút sau nhóm này rời khỏi khoa cấp cứu.

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện truy đuổi nhóm đối tượng, đồng thời điện báo Công an phường 3, Công an TP Tân An, Công an hình sự tỉnh Long An xuống hỗ trợ.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, trong thời gian xử lý vụ việc, bảo vệ đã đóng tất cả cổng và huy động bảo vệ truy bắt, tuy nhiên, nhóm này đã leo tường rào bệnh viện ra ngoài trốn thoát, bỏ 2 mô tô. Hai mô tô này đã được đưa về cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Cũng theo ông Phúc, vụ việc xảy ra không có nhân viên y tế bị thương tích hay xây xát. Tuy nhiên, 2 máy giúp thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy, đang được kiểm tra và đánh giá thiệt hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.