An ninh hình sự

Nhóm côn đồ vác đao chém con nợ dã man vì 400.000 đồng

13/05/2017, 16:01

Chỉ vì chậm trả 400.000 đồng tiền góp, Quyền bị chủ nợ kéo người vác đao đến tận nhà xử lý.

anh-1_346_208_990

Hai đối tượng Minh và Khang khi bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an TP. HCM)

Trưa 13/5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Quốc Minh (SN 1998, ngụ P.8, Q.6) và Đàm Vĩnh Khang (tự A Khìn, SN 1996, ngụ P.12, Q.6) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên tờ Công an TP. HCM, hồ sơ ban đầu cho hay, ngày 8/4/2017, Bùi Xuân Quyền (SN 1984, ngụ P.12, Q.10) có mượn 2 triệu đồng tiền góp của Minh. Theo thỏa thuận thì mỗi ngày Quyền góp cho Minh 1 trăm ngàn đồng, trong vòng 24 ngày (tương đương 2,4 triệu đồng).

Sau khi góp được 20 ngày, Quyền liên tục khất nợ, hẹn lần hẹn lượt không trả nợ tiếp tục, mà còn có lời nói thách thức với Minh. Bực mình, ngày 11/5, Minh gặp Khang mượn 2 cây đao rồi rủ thêm Nguyễn Minh Nhân (SN 1999, ngụ 360B/9 Bến Vân Đồn P.1, Q.4) và một đối tượng tên Đỉnh đi qua Q.10 để dằn mặt con nợ.

Khoảng 14h30 ngày 11/5, cả nhóm đến nhà Quyền trên đường Hòa Hưng (phường 12, quận 10), Minh lấy ra cây đao dài khoảng 1,2m và đưa cây đao còn lại dài khoảng 60cm cho Nhân. Sau đó, Minh, Nhân và Đỉnh vào nhà tìm Quyền, Khang ở ngoài canh xe.

Thấy nhóm người lăm le hung khí trên tay, hai anh em Quyền bỏ chạy vào trong nhưng Nhân đã kịp chém một nhát đao trúng lưng Quyền.

Khi Quyền và Quỳnh (anh của Quyền) chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, tuy nhiên do chưa kịp rút tay nên Quỳnh bị Minh chém một nhát đao trúng tay trái.

Nhận tin báo, công an quận 10 có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc và đưa hai anh em Quyền đi cấp cứu.

Gây án xong, cả nhóm nhanh chóng lên xe rút về quán cà phê nơi Khang đang phụ việc (trên địa bàn Q.6). Trả hung khí lại cho Khang, cả nhóm thuê khách sạn ở nghe ngóng tình hình. Không thấy động tĩnh, tin tức gì trên báo chí, cho rằng vụ việc đã êm, cả nhóm chia tay nhau ai về nhà nấy.

Thông tin trên tờ Tuổi trẻ cho biết thêm, qua truy xét, đến 12h ngày 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã bắt khẩn cấp Minh và Khang. Tại cơ quan công an, Minh và Khang khai nhận hành vi chém Quyền và Quỳnh gây thương tích.

Theo kết quả giám định từ trung tâm pháp y, thương tích của Quỳnh là 16%, Quyền là 6%.

Công an quận 10 đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh và đồng phạm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.