Thời sự Quốc tế

Nhóm nghiên cứu Anh nêu yếu tố chủ chốt để giảm nguy cơ nhập viện vì Delta

28/08/2021, 16:23

Theo nghiên cứu mới của Anh, siêu biến chủng Delta có mức độ nguy hiểm gấp đôi biến chủng Alpha của virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học The Lancet do các nhà khoa học đến từ Trung tâm Y tế Cộng đồng Anh và Đại học Cambridge thực hiện.

Kết quả chỉ ra, nguy cơ phải nhập viện ở bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta (được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ) cao gấp 2 lần ở bệnh nhân nhiễm biến chủng Alpha (phát hiện lần đầu ở Anh).

Đồng thời, mức độ phải chăm sóc khẩn cấp ở bệnh nhân nhiễm Delta cũng cao hơn, từ đó đặt áp lực lớn về năng lực đáp ứng y tế khẩn cấp và điều trị nội trú.

Nghiên cứu tập trung vào dữ liệu tại Anh của 8.682 bệnh nhân Covid-19 bị nhiễm biến chủng Delta và 34.656 bệnh nhân nhiễm chủng Alpha. Trong tổng cả hai nhóm, số bệnh nhân chưa tiêm chủng chiếm 74%.

img

Nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện, biến chứng nặng cao hơn ở người nhiễm biến chủng Delta

Khi nghiên cứu những yếu tố làm tăng nguy cơ phải nhập viện của bệnh nhân như tuổi tác, tình trạng tiêm phòng, các chuyên gia phát hiện, biến chủng Delta làm tăng nguy cơ nhập viện lên 2,26 lần và nguy cơ phải cấp cứu lên 1,45 lần so với chủng Alpha.

Tiến sĩ Anne Presanis, người đứng đầu nhóm tác giả nghiên cứu, chuyên gia thống kê cấp cao tại Đại học Cambridge cho biết: “Phân tích của chúng tôi nhấn mạnh vào tình trạng chuyển biến nặng của những bệnh nhân chưa tiêm phòng và nhận thấy dịch bệnh bùng phát từ virus Delta sẽ đặt gánh nặng y tế lớn hơn với so với dịch bệnh do chủng Alpha gây ra”.

Tiến sĩ Presanis khuyến cáo: “Tiêm chủng đầy đủ là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp người bệnh giảm triệu chứng, quan trọng hơn là giảm nguy cơ biến chứng nặng và nhập viện đối với bệnh nhân mắc Delta”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.