An ninh hình sự

Nhóm thanh niên dùng kiếm cướp tiền của anh bán gà bị khởi tố

21/09/2017, 14:45

Cơ quan CSĐT công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Ảnh 1. 3 đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra

3 đối tượng bị khởi tố về hành vi cướp tài sản tại cơ quan cảnh sát điều tra

Sáng nay, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, theo đơn trình báo của anh Phạm Dư Đồng (SN 1988) trú tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, khoảng 3h50 ngày 1/9/2017, anh Đồng đi xe máy đến đầu cầu mới xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng để mua gà ở thôn Giao Ngay, xã Gia Phú mang đi bán.

Ảnh 4. Thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản

Đến khoảng 4h10 khi đi đến đầu cầu mới Gia Phú (hướng Bảo Thắng – thành phố Lào Cai) thì bị 1 nhóm thanh niên đi 2 xe gắn máy (tay cầm kiếm) không rõ biển số đuổi bám theo xe anh từ phía sau.

Khi đến giữa cầu anh Đồng bất ngờ bị nhóm thanh niên này ép xe lại rồi cầm kiếm tự chế uy hiếp xin tiền. Ngay sau khi trả lời “không có tiền” anh bị 1 đối tượng đạp đổ xe máy rồi tự tay móc 2 triệu đồng trong túi quần bên trái.

Ảnh 6. Đối tượng Hà Văn Thuần đạp đổ xe để cướp TS

Đối tượng Hà Văn Thuần đạp đổ xe để cướp tài sản

Sau khi cướp được tiền, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay trong ngày 1/9, anh Đồng đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng trình báo về thông tin vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, trước những manh mối và thông tin chắp vá về đặc điểm nhận dạng các đối tượng gây án, Công an huyện Bảo Thắng đã thành lập chuyên án mang bí số 797C để khoanh vùng, tìm kiếm và truy bắt các đối tượng.

Sau 12 ngày lần theo dấu vết (đến ngày 12/9) lực lượng chức năng đã bắt giữ được nhóm đối tượng gồm : Phạm Văn Hiệp (SN 1995), Hà Văn Thương (SN 1998); Hà Văn Thuần (SN 1999) cùng trú tại thôn Đồng Lục, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận “do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên các đối tượng đã bàn nhau đi cướp, khi thấy anh Đồng đi xe máy chở lồng gà 1 mình nên đã ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản”

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.