An ninh hình sự

Nhóm thanh niên Nghệ An gây tai nạn chết người rồi đưa xe đi bán

03/04/2020, 16:37

Sau khi gây tai nạn khiến anh Ơn tử vong, Tịnh và Tập phóng xe bỏ chạy rồi đem xe đi bán hòng xóa dấu vết.

img
Anh Ơn tử vong tại chỗ sau cú đâm trực diện (Ảnh BNA)

Ngày 3/4, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ Lô Văn Tập (SN 1975, trú tại xã Bình Chuẩn) và Kha Văn Tịnh (SN 1972, trú tại xã Đôn Phục, cùng huyện Con Cuông) để làm rõ hành vi gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 8h30' ngày 27/3, anh Vi Văn Ơn (SN 1986, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) điều khiển xe máy BKS: 37C1-092.59 đến đỉnh dốc Pù Huột thì bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông trực diện, tử vong tại chỗ. Điều đáng nói sau khi gây tai nạn, nhóm người này điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Chuẩn, Công an huyện Con Cuông vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng. Qua trích xuất camera hai bên đường, lực lượng chức năng xác định Kha Văn Tịnh điều khiển xe máy chở theo Lô Văn Tập gây ra vụ tai nạn trên nên đã triệu tập lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, khi xe đang lên dốc Pù Huột thì gặp anh Vi Văn Ơn đi xe máy chạy ngược chiều. Đúng lúc này, có một chiếc xe tải cũng chạy cùng chiều với anh Ơn. Lúc này, anh Ơn bất ngờ vượt xe ô tô và lấn sang đường đi của Kha Văn Tịnh nên xe máy của anh Ơn đã va chạm với xe Tịnh, khiến Ơn bị ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Quá hoảng loạn, khi biết Ơn đã chết, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Tịnh đưa chiếc xe gây tai nạn đi bán để xóa dấu vết.

Hiện, vụ án đang được công an mở rộng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.