An ninh hình sự

Nhóm thanh niên rượt chém nhau náo loạn như phim hành động

12/02/2017, 06:16
image

Hai nhóm thanh niên dùng đao, kiếm... lao vào nhau rượt đuổi chém nhau như trong phim ở Đồng Nai tối qua (11/2).

Hỗn chiến đồng nai

Hai nhóm thanh niên dùng đao, kiếm... lao vào nhau rượt đuổi chém nhau như trong phim ở Đồng Nai tối qua, 11/2. (Ảnh cắt từ Facebook Bien Hoa Young)

Vào khoảng 21h15’ ngày 11/2, trên đường Võ Thị Sáu, đoạn qua phường Thống Nhất, (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) hai nhóm thanh niên hàng chục người mang theo hung khí gồm dao, mã tấu… rượt đuổi và chém nhau loạn xạ khiến nhiều người đi đường bị một phen hú vía phải tấp xe vào lề đường né tránh.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt ngăn chặn vụ việc thu giữ nhiều hung khí đồng thời truy lùng các đối tượng có liên quan.

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết đã có một số người bị thương trong lúc hai nhóm này rượt đuổi chém nhau.

 (Nguồn video: Facebook Bien Hoa Young)

Theo Tuổi trẻ đưa tin, ông T., bảo vệ một quán ăn gần nơi xảy ra vụ cho biết khoảng gần 21h cùng ngày, ông nghe tiếng la hét nên ra xem thì phát hiện hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm khoảng 15 người dùng gạch, đá ném nhau.

Sau đó, có 3 người chạy vào trong quán bỏ trốn, hai trong số đó cầm theo mã tấu. Thấy vậy, ông vội vàng đóng cửa để đảm bảo an toàn cho thực khách bên trong quán.

Cũng theo ông T., sau khoảng 10 phút thì hai nhóm trên bỏ chạy hết. Lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động đi trên mô tô đến truy đuổi và bắt được một số đối tượng.

Theo lời kể cuả các nhân chứng, sau vụ hỗn chiến, 2 người bị thương nặng đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Trong đó, Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị chém gãy khuỷu tay trái, vết rách dài 15 cm, lòi xương, đầu gối bị dập. Một người khác là Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị vết chém dài 10 cm kéo dài từ má phải xuống cổ, Zing thông tin.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) khai thuê có một ôtô 7 chỗ với khoảng 10 người mang theo dao, mã tấu từ xã An Hòa (TP.Biên Hòa) lên khu vực gần cầu Đồng Tràm (KP.1, P.Thống Nhất) để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên.

Lúc đến nơi, khi cả nhóm vừa xuống xe thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác ở gần đó dùng dao, mã tấu rượt đuổi chém.

Nhóm của Hiệp chống trả gây nên cảnh rượt đuổi trên đường. Một lúc sau, cảnh sát xuất hiện, hai nhóm nhanh chóng lên xe bỏ trốn vào các con hẻm gần đó.

Khoảng 22h cùng ngày, ghi nhận tại hiện trường có nhiều vết máu, gạch trên đường, vỉa hè dọc đường Võ Thị Sáu. 

Hiện vụ việc đang được công an xác minh làm rõ, bởi trước đây cũng từng xảy ra nhiều vụ đuổi chém tương tự ở Đồng Nai.

Báo Giao thông sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.