An ninh hình sự

Nhóm thanh niên vung dao đâm chết người trong quán nhậu khai gì?

14/07/2018, 21:40

Khoảng 4 giờ sau khi gây án, 8 thanh niên đâm 2 người chết và bị thương đã bị công an bắt giữ…

Bat- nong- 8- thanh- nien- vung- dao- dam- chet- n

8 đối tượng tại cơ quan Công an

Khoảng 4h sáng cùng ngày (14/7), anh Lê Khắc Nhàn (SN 1993, trú phường Thuỷ Biều, TP Huế) và anh Lê Kiên, (SN 1995, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè trên đường Lê Qúy Đôn (phường Phú Hội, TP Huế), sau đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn nhậu bên cạnh.

Bị nhóm thanh niên trên xông vào đánh, Nhàn và Kiên bỏ chạy nhưng sau đó 2 thanh niên này bị nhóm thanh niên trên đuổi kịp, dùng dao đâm nhiều nhát, rồi bỏ đi. Cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng ngay sau đó Nhàn đã tử vong.

Bat- nong- 8- thanh- nien- vung- dao- dam- chet- n

Đối tượng Trần Văn Vũ

Ngay khi nhận tin báo, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, truy bắt được nhóm nghi phạm gây ra vụ việc, gồm 8 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ (khoảng dưới 19 tuổi, trú tại TP Huế và TX Hương Thuỷ).

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 trong 8 đối tượng trên là Trần Văn Vũ (SN 2002) và Nguyễn Văn Vệ (SN 1999, cùng tại phường Thuỷ Phương, TX Hương Thuỷ) khai nhận: khoảng 0h - 4h ngày 14/7, Vệ và Vũ cùng một số đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu trên đường Lê Quý Đôn (TP Huế).

Bat- nong- 8- thanh- nien- vung- dao- dam- chet- n

Đối tượng Nguyễn Văn Vệ

Trong lúc ngồi nhậu, cho rằng có một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) có hành vi “nhìn đểu” mình nên Vệ, Vũ cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh. Hậu quả, làm anh Lê Khắc Nhàn bị thương nặng chết trên đường đi cấp cứu, anh Lê Kiên bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.  

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp Công an các đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.                                             

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.