Pháp đình

Nhóm thanh niên xông vào bệnh viện chém đối thủ dã man lĩnh án

26/11/2018, 20:44

Nhóm của Đạt chuẩn bị 8 dao bầu, tìm đến khoa cấp cứu xông vào chém liên tiếp vào mặt, chân của Nam...

ha-noi-nhom-thanh-trut-mua-dao-vao-nguoi-benh-tron

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh báo Dân trí

Theo báo điện tử Vietnamnet đăng tải ngày 26/11, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Tất Đạt (SN 1993, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và đồng phạm ra xét xử tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo buộc, khoảng 3h30 ngày 7/5/2017, Đạt cùng nhóm bạn đang hát ở quán Karaoke trên đường Phạm Ngọc Thạch thì xảy ra mâu thuẫn với Đinh Giang Nam (SN 1980, ở Đống Đa, Hà Nội). 

Nam đã dùng điện thoại đập vào mặt, gây thương tích cho Đạt. Bị tấn công, Đạt cũng dùng chân tay đấm đá, dùng vỏ chai bia đánh Nam.

Trong lúc Nam và Đạt đang đánh nhau, nhóm bạn của Đạt xông vào "trợ chiến", khiến Nam bị thương và được mọi người đưa đến cấp cứu tại BV Đại học Y Hà Nội.

Lúc này, nhóm của Đạt chuẩn bị 8 dao bầu, tìm đến khoa cấp cứu xông vào chém liên tiếp vào mặt, chân của Nam. Gây án xong, cả bọn bỏ trốn.

Cũng theo báo Vnexpress, nạn nhân may mắn thoát chết song tổn hại 55% sức khỏe. Sau ba ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội tuyên phạt Đạt án 15 năm tù về tội Giết người, chín tháng về tội Cố ý gây thương tích.

10 bị cáo khác bị phạt từ năm năm sáu tháng đến chín năm. Riêng bị cáo Nam cũng là bị hại nên tòa xem xét giảm nhẹ, phạt sáu tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, VKSND Hà Nội truy tố 14 bị can, trong đó có hai người gây thương tích cho Nam. Song tại phiên tòa, Nam đã rút đơn đề nghị truy tố hại người này do vậy tòa đình chỉ xét xử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.