An ninh hình sự

Nhóm thiếu niên chuyên đột nhập trường học ở Quảng Ninh trộm cắp khai gì?

05/06/2022, 16:03

Một nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp tài sản tại trường học để bán lấy tiền tiêu xài đã bị Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) bắt giữ.

Cơ quan CSĐT, Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Phong (SN 2004, trú tại khu 6, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

img

Đối tượng Đinh Hữu Phong tại Cơ quan CSĐT, Công an TX Quảng Yên.

Trước đó, khoảng 2h ngày 14/5, lợi dụng sơ hở, Đinh Hữu Phong cùng Lê Văn Tâm (SN 2008, trú tại khu 2, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) đã đột nhập vào 3 phòng học của trường THCS Trần Hưng Đạo thuộc khu 3, phường Quảng Yên trộm cắp 3 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL với tổng trị giá khoảng 28.350.000 đồng.

Đến ngày 26/5, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo phát hiện bị mất trộm tài sản đã đến Công an TX Quảng Yên trình báo. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX Quảng Yên đã tích cực vào cuộc điều tra.

img

Các đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Mạnh Dương)

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT, Công an TX Quảng Yên đã xác minh làm rõ và tiến hành truy bắt được các đối tượng đồng thời thu giữ được toàn bộ vật chứng.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, sau khi lấy được tài sản, Phong và Tâm cùng bàn bạc với T.Q.M (SN 2007), L.V.N, SN 2005 đều trú tại phường Yên Giang, TX Quảng Yên mang 1 chiếc máy tính bán tại xã Hiệp Hòa, TX. Quảng Yên và bán 2 chiếc máy tính tại TP Hải Phòng được tổng số tiền 6.000.000 đồng.

Sau đó Phong cùng các đối tượng sử dụng tiền đi chơi, chi tiêu sinh hoạt chung hết tại TP Hải Phòng.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TX Quảng Yên đang điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.