Thị trường

Nhộn nhịp chợ cá ông Công, ông Táo lớn nhất Hà Nội

31/01/2016, 19:53

Những ngày này, tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai,Hà Nội) tấp nập kẻ mua, người bán cá chép tiễn ông Công, ông Táo.

DSC08253
Nhộn nhịp chợ cá ông Công, ông Táo lớn nhất Hà Nội

Là trung tâm đầu mối buôn bán cá lớn nhất ở Hà Nôi, chợ cá Sở Thượng, Yên Sở được nhuộm màu đỏ, màu vàng của những “ siêu xe” tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Theo chị Giang (chủ một vựa cá, có 10 năm bán ở chợ ) cho biết, để phục vụ nhu cầu của người dân, chợ tập trung chủ yếu bán cá chép từ ngày 20 đến ngày 23/12, nhộn nhịp trao đổi nhất là 4-6 giờ sáng.

Trời mưa rét mướt cũng không làm chợ cá bớt nhộn nhịp đi. Có mặt tại chợ từ 6 giờ sáng, ngay từ đầu cổng vào chợ, không khí mua bán đã tấp nập. Hàng chục chiếc xe tải, xe máy, lái buôn í ới nhanh chóng được bốc hàng, nhanh tay chọn những loại cá ưng mắt.

Xe tải, xe máy, người đi bộ nườm nượp tiến vào chợ, gây tắc giao thông. Anh Nam ( lái buôn ) chia sẻ: “Tôi chen chúc được 10 phút mà chưa thể vào được”.  

Những chiếc xô, chậu, thùng, tất cả được huy động để đựng cá. Người mua tay giữ chặt những chiếc rổ lớn, xúm xít xung quanh những chiếc xe tải từ các làng cá về để đợi lấy cá. Mỗi khi mở xe, ai cũng nhanh tay để lấy cá, đưa đến các chợ để bán lẻ.

Chị Mai, một người buôn cá cho biết mấy ngày này chị đều phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng,để đến chợ lấy hàng cho kịp chợ sáng.

Cá chép chủ yếu được buôn đem về từ các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ đến nhập cho Làng cổ Sở Thượng và các chợ lẻ khác.

Anh Năm, chủ ki ốt cho biết, từ ngày 22 đến giờ, anh đã bán được gần một tấn cá, có nhiều nhà còn bán được nhiều hơn.

Năm nay, “phương tiện của ông Công, ông Táo” được ưa chuộng nhất chính là cá chép đỏ và cá chép vàng. Người buôn đi chọn cá rất kĩ, cẩn thận, loại cá được chọn bắt buộc phải là cá khỏe, không được bong vẩy, màu vàng bóng, đỏ rực". Chị Hoa, chủ một ki ốt cho biết.

Theo khảo sát của phóng viên, cá chép đỏ dao động từ 80-100.000 đồng/kg, cá chép vàng dao động từ 50-70.000 đồng/kg. Đặc biệt, có những loại cá đẹp mã, bong bẩy có giá 150.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, cá chép thường cũng được mua nhưng số lượng không nhiều. Cá chép thường được bán với giá 40.000 đồng/kg.

Một số hình ảnh, phóng viên ghi nhận tại chợ cá lớn nhất Hà Nội

DSC08297
Từ ngày 20 tháng chạp, chợ cá Làng Sở Thượng đã tấp nập người mua cá chép phóng sinh. Theo chủ của một ki ốt, từ tờ mờ sáng, các lái buôn đã có mặt ở đây.
DSC08253
Năm nay, cá chép đỏ và cá chép vàng được nhiều lái buôn, nhiều người dân ưa chuộng

 

DSC08217
Dao động từ 80.000 -100.000 đồng/ kg, cá chép đỏ rất đắt hàng
DSC08279
Các lái buôn xúm xít xung quanh xe tải cùng những xô chậu mỗi khi bắt đầu khui hàng
DSC08236
Một ngày, mỗi ki ốt bán được gần tấn cá chép phục vụ ông công, ông táo lên chầu trời
DSC08255
Các chủ ki ốt tất bật phân loại cá để bán cho kịp chợ sớm. Anh Nam ( chủ ki ốt ) chia sẻ : Hầu hết mọi người ở đây đều không kịp ăn sáng, làm tới trưa rồi ăn luôn.
DSC08287
Cá chép trắng cũng được bán nhưng không được ưa chuộng. Cá chép trắng có giá 40.000- 50.000 đồng/kg
DSC08262
 Các thương lái cẩn thận chọn những con cá đẹp, bắt mắt
DSC08242
Không chỉ lái buôn, người dân mua lẻ cũng đến chợ chọn những " siêu xe" cho ông công, ông táo ưng ý nhất
DSC08283
Những thùng cá  chuẩn bị được di chuyển đến các địa điểm bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
DSC08294
" Tay xách nách mang" xô  chậu đi chọn cá chép
DSC08276
Không chỉ bán ngoài thùng, các chủ ki ốt còn có những chiếc bể để đựng cá, cung ứng đầy đủ cho ngày ông công, ông táo
DSC08240
xe tải của các lái buôn đôi khi làm ách tắc giao thông trong chợ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.