Thị trường

Nhộn nhịp chợ hoa truyền thống giữa lòng phố cổ Hà Nội ngày giáp Tết

18/01/2023, 19:32

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chợ hoa truyền thống Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) tấp nập người dân tới tham quan, chụp ảnh, mua sắm.

Chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ, cũng như người dân Thủ đô Hà Nội.

Chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ, cũng như người dân Thủ đô Hà Nội.

Chợ hoa Tết họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến 30 tháng Chạp trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã.

Chợ hoa Tết họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến 30 tháng Chạp trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông thời điểm này, chợ hoa đã rất nhộn nhịp, mang đậm không khí Tết Hà thành.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông thời điểm này, chợ hoa đã rất nhộn nhịp, mang đậm không khí Tết Hà thành.

Nhiều bạn trẻ đã tới đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp dịp Tết đến Xuân về.

Nhiều bạn trẻ đã tới đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp dịp Tết đến Xuân về.

Sau 4 năm du học ở Hàn Quốc, bạn Lê Thị Hải Yến (huyện Đông Anh) rất hào hứng khi được về Việt Nam đón Tết. "Em sẽ dành buổi chiều nay cùng bạn đến chợ hoa Xuân để chụp bộ ảnh làm kỷ niệm sau đó sẽ đón Tết trọn vẹn với gia đình trước khi quay lại Hàn Quốc học tập vào ngày Rằm tháng Giêng", Hải Yến chia sẻ.

Sau 4 năm du học ở Hàn Quốc, bạn Lê Thị Hải Yến (huyện Đông Anh) rất hào hứng khi được về Việt Nam đón Tết. "Em sẽ dành buổi chiều nay cùng bạn đến chợ hoa Xuân để chụp bộ ảnh làm kỷ niệm sau đó sẽ đón Tết trọn vẹn với gia đình trước khi quay lại Hàn Quốc học tập vào ngày Rằm tháng Giêng", Hải Yến chia sẻ.

Sau khi dạo một vòng chợ hoa, chị Đặng Thị Thu Huyền (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) đã chọn mua được 2 cành đào ưng ý để về trang trí cho ngôi nhà của mình trong ngày Tết.

Sau khi dạo một vòng chợ hoa, chị Đặng Thị Thu Huyền (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) đã chọn mua được 2 cành đào ưng ý để về trang trí cho ngôi nhà của mình trong ngày Tết.

Những cành đào nhỏ có giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng được khách hỏi mua nhiều.

Những cành đào nhỏ có giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng được khách hỏi mua nhiều.

5 năm bán đào Tết ở chợ hoa Hàng Lược, chị Mai Lan Phương cho hay: "Những ngày cận Tết, lượng khách đến mua đã tăng mạnh, trung bình mỗi ngày tôi bán được khoảng 150 cành".

5 năm bán đào Tết ở chợ hoa Hàng Lược, chị Mai Lan Phương cho hay: "Những ngày cận Tết, lượng khách đến mua đã tăng mạnh, trung bình mỗi ngày tôi bán được khoảng 150 cành".

Bên cạnh đào bích, đào phai, những chậu quất là sản phẩm không thể thiếu ở chợ hoa.

Bên cạnh đào bích, đào phai, những chậu quất là sản phẩm không thể thiếu ở chợ hoa.

Quất bonsai cỡ nhỏ có giá dao động khoảng 120.000 - 150.000 đồng/ chậu.

Quất bonsai cỡ nhỏ có giá dao động khoảng 120.000 - 150.000 đồng/ chậu.

Một gian hàng hoa tuy líp thu hút nhiều khách ghé thăm.

Một gian hàng hoa tuy líp thu hút nhiều khách ghé thăm.

Ngoài các loại hoa, cây cảnh, tại đây còn có nhiều gian hàng bán đồ trang thí với đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt với người mua.

Ngoài các loại hoa, cây cảnh, tại đây còn có nhiều gian hàng bán đồ trang thí với đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt với người mua.

Nhiều người đến đây còn để trải nghiệm không khí Tết ở chợ hoa giữa lòng phố cổ.

Nhiều người đến đây còn để trải nghiệm không khí Tết ở chợ hoa giữa lòng phố cổ.

Các tuyến phố xung quanh chợ họa luôn đông đúc người qua lại.

Các tuyến phố xung quanh chợ họa luôn đông đúc người qua lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.