Hạ tầng

Nhộn nhịp trên công trường cầu Bạch Đằng 2 kết nối Đồng Nai - Bình Dương

12/04/2023, 19:00
image

Trên công trường dự án cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nhà thầu đang tăng tốc thi công, công nhân, kỹ sư làm xuyên lễ 30/4 và 1/5.

Theo ghi nhận của PV sáng 12/4, trên công trường cầu Bạch Đằng 2 phía bờ xã Bình Lợi (huyện Vinh Cửu, Đồng Nai) không khí thi công nhộn nhịp, tiếng động cơ, xe máy huyên náo một khu vực bờ sông Đồng Nai.

img

Toàn cảnh công trường thi công cầu Bạch Đằng 2 trên sông Đồng Nai

Trước đây, công trường phía bờ Đồng Nai trầm lắng do chưa được bàn giao mặt bằng. Từ đầu năm 2023, sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu gấp rút thi công các hạng mục dưới sông và trên bờ.

Clip: Nhộn nhịp thi công cầu Bạch Đằng 2 kết nối Đồng Nai, Bình Dương

Dưới trời nắng gay gắt, nhiều tốp công nhân trên bờ đang thi công hàn, cắt sắt chuẩn bị đổ bê tông các trụ cầu.

Phía dưới sông, nhà thầu đã huy động sà lan công suất lớn thi công khoan địa chất, đóng cọc khoan nhồi các mố trụ cầu trên sông.

Trên công trường, hơn 10 vị trí khoan cọc nhồi, được đóng sâu hàng chục mét xuống lòng sông để thi công các bệ trụ cầu.

img

Công nhân hối hả làm việc phía bờ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai)

Anh Nguyễn Trọng Liêm, cán bộ kỹ thuật Tập đoàn Cienco 4 cho biết, sau khi được bàn giao mặt bằng nhà thầu đã huy động 3 sà lan, 1 tàu đẩy, 3 máy cẩu, máy đóng cọc… thi công đóng cọc khoan nhồi dưới sông.

Theo anh Liêm công trường hiện đang vào guồng, đơn vị thi công đang đẩy nhanh thi công các hạng mục dưới sông trước mùa mưa đang đến gần.

“Những ngày tới nhà thầu sẽ đẩy nhanh thi công đóng cọc khoan nhồi để đổ bê tông trụ cầu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi khô ráo trước mùa mưa nhà thầu sẽ thi công không nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5”, anh Liêm nói.

img

Phía đầu cầu Đồng Nai sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã khẩn trương tập kết thiết bị máy móc, bố trí 2 mũi thi công dưới sông và trên bờ

img

Thi công đóng cọc khoan nhồi cầu Bạch Đằng 2, phía bờ tỉnh Đồng Nai

Trao đổi với PV, ông Hoàng Tuân, Giám đốc điều hành dự án (thuộc Tập đoàn Cienco 4) cho biết, trong quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do việc bàn giao mặt bằng chậm. Mới đây phía bờ Đồng Nai, mặt bằng cơ bản đã bàn giao xong, hiện còn 2 hộ phạm vi đường dẫn cầu.

Nhà thầu đã huy động thêm thiết bị, máy móc đến công trường tập trung thi công các hạng mục phía dưới sông. Theo kế hoạch tiến độ dự án phải hoàn thành trong 15 tháng trong điều kiện mặt bằng được giao hết tính từ ngày khởi công.

“Nếu được bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6 này, nhà thầu cam kết đảm bảo sẽ bàn giao công trình cuối tháng 3/2024 theo tiến độ vừa được gia hạn”, ông Tuân nói.

img

Một góc công trường phía bờ sông tỉnh Bình Dương

Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Cầu có chiều dài hơn 2,8km, cầu chính dài khoảng 410m, còn lại là đường dẫn 2 đầu cầu. Dự án được khởi công vào cuối tháng 12/2021, tổng mức đầu tư hơn 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách, mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính.

Dự kiến công trình hoàn thành trong 15 tháng thi công, nhưng do việc bàn giao mặt bằng chậm, chủ đầu tư vừa gia hạn thời gian thi công kéo dài đến tháng 3/2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.