Xã hội

Những ai sẽ được nhận hỗ trợ từ gói 9.200 tỉ đồng ở TP.HCM?

30/08/2021, 21:25

Nếu đề xuất được thông qua, những người diện khó khăn (mở rộng) ở TP.HCM sẽ được hưởng gói hỗ trợ 9.200 tỉ đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP, đề xuất gói hỗ trợ 9.200 tỉ đồng cho các nhóm đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bợi dịch Covid-19.

Trước đó, TP.HCM đã có 2 gói hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 09. Gói hỗ trợ lần này được đề xuất trên cơ sở nhận định dịch bệnh còn kéo dài và nhóm đối tượng hỗ trợ được mở rộng, thời gian hỗ trợ kéo dài đến cuối năm 2021.

img

Bộ đội tặng quà cho những hộ gia đình khó khăn

Trong gói 9.200 tỉ này, Sở đề xuất bổ sung hơn 1.660 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1,1 triệu lao động tự do (đã được nhận các phần trợ cấp trước đó). Mỗi người nhận được 1,5 triệu đồng.

Hơn 7.210 tỷ đồng sẽ hỗ trợ cho gần 1,6 triệu hộ (khoảng 4,5 triệu người) lao động khó khăn sống trong nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa... và 300.000 lao động làm thuê theo thời vụ. Mỗi người nhận được 1,5 triệu đồng. Gần 81 tỷ đồng sẽ hỗ trợ cho gần 54.000 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ nhận 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị UBND TP mở rộng hỗ trợ cho gần 39.000 người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp hàng tháng, hơn 157.000 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cộng đồng, các mái ấm. Mỗi trường hợp nhận 1,5 triệu đồng. Tổng kinh phí cho nhóm này là 294 tỷ đồng.

Kinh phí được đề xuất từ ngân sách, trong đó có nguồn cải cách tiền lương.

Trong đợt dịch thứ tư này (từ đầu tháng 6/2021 đến nay), ngoài gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ (áp dụng toàn quốc), TP.HCM triển khai hai gói hỗ trợ riêng với tổng số tiền gần 1.800 tỷ đồng, vừa bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 1.840 tỷ đồng đã được giải ngân và số còn lại đang được tích cực giải ngân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.