Xã hội

Những bệnh nhân cuối cùng rời Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương

28/02/2021, 18:39

Tới chiều 28/2, toàn bộ 79 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 đã được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3 để tiếp tục điều trị.

img

Bệnh nhân di chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 3

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Hải Dương về việc giải thể bệnh viện dã chiến số 1, sáng 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 tiếp tục di chuyển 20 bệnh nhân mắc Covid-19 sang Bệnh viện dã chiến số 3 (cơ sở 2 Trường Đại học Sao Đỏ).

Chiều cùng ngày, 45 bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện dã chiến số 1 cũng sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3.

Trước đó, ngày 27/2, Bệnh viện dã chiến số 1 đã đưa 14 bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên sang Bệnh viện dã chiến số 3 theo quyết định của tỉnh.

Sáng 28/2, 9 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế TP Chí Linh) đã khỏi bệnh và được xuất viện về tiếp tục cách ly tại nhà. Bệnh viện còn 79 bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh, đơn vị đã bố trí 2 xe chuyên dụng (mỗi xe gồm 1 lái xe và 1 nhân viên y tế) để vận chuyển các bệnh nhân theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau khi di chuyển toàn bộ bệnh nhân sang Bệnh viện dã chiến số 3, Trung tâm Y tế TP Chí Linh sẽ tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, phòng bệnh... để chuẩn bị thu dung, điều trị bệnh nhân như bình thường.

Do trung tâm có 89 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế phải cách ly y tế theo quy định nên ít nhất sau 2 tuần nữa thì hoạt động của đơn vị mới trở lại bình thường.

Trước mắt, Sở Y tế sẽ điều bộ phận cán bộ, y, bác sĩ do tỉnh tăng cường về Chí Linh đang làm nhiệm vụ tại Phòng khám Đa khoa Thái Học sẽ tạm thời về Trung tâm Y tế Chí Linh để khám bệnh cho nhân dân nhưng chưa điều trị nội trú, trừ những trường hợp đặc biệt, bảo đảm quy định chống dịch.

img

Xe vận chuyển bệnh nhân được phun khử khuẩn

Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh được thành lập ngày 2/2 để thu dung, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi địa phương này trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Thực tế bệnh viện đã bắt đầu thu dung bệnh nhân đầu tiên từ ngày 28/1. Trong 1 tháng, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho tổng số 300 bệnh nhân, trong đó có 197 ca được điều trị khỏi, 24 ca chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số còn lại chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3 để tiếp tục điều trị.

Như vậy, với việc tiếp nhận các bệnh nhân từ Bệnh viện dã chiến số 1 sang, Bệnh viện dã chiến số 3 đang điều trị cho 85 bệnh nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.