Bóng đá

Những cái "bụng đói" và nghịch lý đến khó tin tại V-League 2021

08/04/2021, 06:40
image

Việc Than Quảng Ninh đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021 có thể coi là một nghịch lý.

img

Than Quảng Ninh đang chơi hay dù cầu thủ không được nhận lương 8 tháng qua

Trong trận đấu sớm vòng 8 V-League 2021, Than Quảng Ninh tiếp tục thi đấu ấn tượng, giành thắng lợi 1-0 trước Sài Gòn FC, qua đó leo lên ngôi đầu bảng.

Vị trí này của họ có thể không giữ được sau loạt trận chiều nay (8/4) nếu HAGL giành 3 điểm hoặc SHB Đà Nẵng thắng đậm HAGL.

>>Cầu thủ được HLV Park Hang-seo chấm trước Quang Hải có cơ hội đổi đời<<

Tuy nhiên, dù kịch bản nào xảy ra, Than Quảng Ninh vẫn xứng đáng nhận được sự nể trọng của giới mộ điệu.

Nên nhớ, cầu thủ Than Quảng Ninh 8 tháng qua chưa nhận được đồng tiền lương, thưởng nào.

Cộng thêm việc nhiều trụ cột ra đi, ấy vậy mà đội bóng vùng Mỏ vẫn đoàn kết một lòng, nỗ lực thi đấu để liên tục góp mặt ở top đầu BXH.

Thật không quá khi nói rằng, cầu thủ Than Quảng Ninh chiến đấu bằng những cái “bụng đói”.

Nhìn đội chủ sân Cẩm Phả thi đấu, nhiều người hẳn cám cảnh cho hai đội bóng giàu có Sài thành.

CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đều dư giả tiền bạc nhưng lại đang chơi trầy trật, ngụp lặn tận đáy BXH.

Trận thua của Sài Gòn FC trên sân Cẩm Phả trước chính Than Quảng Ninh càng làm rõ hơn sự đối lập này.

Quan trọng hơn, cả hai đại gia này đều trình diễn bộ mặt hết sức mờ nhạt, thiếu tính chiến đấu và khát khao chiến thắng.

Rất lâu rồi V-League mới chứng kiến một đội bóng nhà nghèo chơi hay đến thế và cũng rất lâu rồi giải đấu số 1 Việt Nam mới thấy hai đội bóng giàu có chơi tệ như vậy.

Một đội bóng nhà nghèo khác là Nam Định cũng đang chơi khá ổn với vị trí thứ 5 trên BXH.

Tiền rõ ràng quan trọng nhưng xem ra không thể giải quyết được tất cả mọi thứ ở V-League 2021.

Xem video Than Quảng Ninh 1-0 Sài Gòn FC:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.