Xã hội

Những cây khủng như “quái thú”… bỏ lại bên đường tránh là cây gì?

02/04/2018, 13:54

Đến trưa nay (2/4), Kiểm lâm Thừa Thiên- Huế vẫn chưa xác định được 3 cây khủng như “quái thú” là cây gì.

Nhung- cay- khung- nhu- quai- thu- bo- lai- ben- d

3 cây khủng như "quái thú" hạ tải... bỏ lại tại bãi đất trống bên quán cơm trên đường tránh QL1 qua TP Huế, thuộc địa phận TX Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế)

Liên quan đến 3 cây khủng như “quái thú” vận chuyển trên 3 xe đầu kéo của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại tỉnh Quảng Bình) bị CSGT Thừa Thiên- Huế phát hiện, lập biên bản xử lý, buộc hạ tải do chở quá khổ, quá tải.

Đến trưa nay (2/4), lãnh đạo Hạt Kiểm lâm TX Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) cùng Kiểm lâm địa bàn vẫn đang “ứng trực” tại khu vực 3 cây này đã hạ tải, ghi nhận thông tin, chờ phía doanh nghiệp xuất trình hồ sơ để truy xuất nguồn gốc và chủng loại cây…

Vị trí 3 cây hạ tải xuống là bãi đất trống bên quán cơm trên đường tránh QL1 qua TP Huế (thuộc địa phận TX Hương Thủy). Theo cán bộ Kiểm lâm tại hiện trường, sau khi hạ tải, cả 3 tài xế cùng 3 chiếc xe chở 3 cây khủng như “quái thú” đã rời khỏi hiện trường, phía doanh nghiệp chưa có mặt để làm việc.

Nhung- cay- khung- nhu- quai- thu- bo- lai- ben- d

Phần ngọn....

Nhung- cay- khung- nhu- quai- thu- bo- lai- ben- d

... và gốc của 3 cây khủng như "quái thú" được hạ tải xuống bãi đất trống

Trả lời câu hỏi liệu đây có phải là… cây đa cổ thụ như thông tin doanh nghiệp đã trả lời trên báo chí, một cán bộ Kiểm lâm tại hiện trường cho biết, một số người cho rằng lá của 3 cây trên… như lá cây bồ đề, nhưng qua so sánh ban đầu thì không phải. Đồng thời vị này cho biết, đa cũng có nhiều loại, nên trước mắt vẫn chưa khẳng định đó có phải là cây đa hay không…

Trao đổi với PV Báo Giao thông trưa cùng ngày (2/4), ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện nay chủ hàng, chủ cây chưa đến làm việc nên chưa tiếp cận được hồ sơ, thông tin cụ thể. Hai ngày nay, lực lượng Kiểm lâm đang ứng trực giữ 3 cây trên, chờ chủ hàng, chủ cây đến làm việc…

Nhung- cay- khung- nhu- quai- thu- bo- lai- ben- d

Lá trên một trong 3 cây khủng như "quái thú"

Trước đó, tối 30/3, trên QL1 qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế), tổ TTKS Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện 3 xe trên chở cây khủng như “quái thú” lưu thông hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe đầu kéo BKS 73C- 02148 kéo theo rơmoóc 73R-00382 chở cây “khủng” vượt quá chiều dài, quá chiều cao và xe đầu kéo BKS 73C- 04605 kéo rơmoóc 73R- 00201 vi phạm lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%. Xe tải BKS 73C- 02880 chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20-50%.

Nhung- cay- khung- nhu- quai- thu- bo- lai- ben- d

Lực lượng Kiểm lâm và nhiều PV có mặt tại hiện trường

Nhung- cay- khung- nhu- quai- thu- bo- lai- ben- d

Một cán bộ Kiểm lâm đối chiếu lá trên cây khủng như "quái thú" với hình ảnh lá cây bồ đề và cây đa trên mạng internet

Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản, yêu cầu các xe trên phải xuất trình giấy phép lưu hành đặc biệt, nếu không phải tiến hành hạ tải, hạ chiều cao, chiều dài của cây “quái thú” mới được phép lưu hành theo quy định.

Các xe này sau đó đã vào đậu tại bãi đất trống bên quán cơm trên đường tránh QL1 qua TP Huế (Thừa Thiên- Huế). Sau khi hạ tải 3 cây khủng như “quái thú” xuống, 3 xe này cũng đã rời đi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.