Bóng đá

Những chân sút Việt Nam từng khiến Malaysia "ôm hận"

08/10/2019, 06:28

Trong đội hình của ĐT Việt Nam hiện tại ở vòng loại World Cup 2022, có tới 8 cầu thủ từng phá lưới của ĐT Malaysia.

img
Công Phượng là người ghi bàn nhiều nhất trong các trận đấu với các đội bóng Malaysia

Trong quá khứ, Việt Nam và Malaysia có khá nhiều "duyên - nợ" ở nhiều giải đấu lớn nhỏ. Trong đó, có một điểm đặc biệt là có 8 trên tổng số 25 cầu thủ Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á từng ghi bàn vào lưới các đội bóng Malaysia.

Trong đó Công Phượng là người có duyên nhất với 5 lần làm tung lưới người Mã. Xếp sau là Anh Đức với 4 lần nổ súng, trong khi Văn Toàn, Trọng Hoàng mỗi người ghi 2 bàn. Còn lại Hồng Duy, Đức Huy, Huy Hùng, Văn Hậu mỗi người ghi 1 bàn.

Còn nhớ, cách đây 10 năm, U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 3-1 tại vòng bảng SEA Games 25. 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu này là Trọng Hoàng (2 người còn lại là Phan Thanh Bình và Mai Tiến Thành).

Một năm sau, cú đúp chỉ trong vòng 6 phút (từ phút 19 đến phút 25) của tiền đạo Anh Đức đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U.23 Malaysia trong khuôn khổ Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2012, Trọng Hoàng tiếp tục làm tung lưới ĐT Malaysia để mang về bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam.

Tiếp đó, tại giải U19 Đông Nam Á 2013, đến lượt Hồng Duy điền tên mình vào danh sách những cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Malaysia khi lập công để đem về chiến thắng 1-0 cho U.19 Việt Nam. Cũng trong năm 2013, U23 Việt Nam để thua U23 Malaysia với tỷ số 1-2 trong trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 27. Người ghi bàn danh dự cho U23 Việt Nam khi đó là tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân (phút 90+4).

Trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2014, đội chủ nhà Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội khách Malaysia. Trong đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân là người mở tỷ số ở phút thứ 46. Sau đó, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, mặc dù phải chơi trên sân khách nhưng ĐT Việt Nam đã thi đấu rất hay và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Một trong hai cầu thủ ghi bàn cho đội bóng áo đỏ khi đó là tiền vệ Võ Huy Toàn (Văn Quyết ghi bàn còn lại).

Tại vòng loại U23 châu Á 2016, Huy Toàn và Công Phượng liên tiếp ghi bàn giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc 2-1 trước U23 Malaysia. Sau đó, 2 cầu thủ này và Văn Toàn, Hồng Quân tiếp tục lập công mang về chiến thắng 5-1 trước U23 Malaysia tại SEA Games 28. Năm 2016, tại giải U19 Đông Nam Á, đến lượt Văn Hậu bổ sung tên mình vào danh sách những cầu thủ từng phá lưới các đội bóng Malaysia, qua đó giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 3-1.

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Tài. Gần đây nhất vào năm 2018, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia gặp nhau tới 3 lần. Ở vòng bảng, Công Phượng và Anh Đức “nổ súng” giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi 2-0.

Gặp lại nhau trong trận chung kết lượt đi, đến lượt Huy Hùng và Đức Huy lên tiếng với 2 cú sút xa hiểm hóc giúp ĐT Việt Nam thủ hòa 2-2 ngay tại sân Bukit Jalil. Để rồi sau đó trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, tiền đạo Anh Đức ghi bàn quyết định mang về chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử cho “Rồng vàng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.