Pháp luật

Những chuyên án vang danh Cảnh sát đường thủy

01/01/2015, 07:40

Những đường dây "bảo kê" khai thác cát trái phép quy mô lớn, buôn ma túy trái phép, buôn lậu hàng hóa trên đường thủy… đều phải khuất phục trước những chuyên án của lực lượng Cảnh sát...

Đại tướng Trần Đại Quang (bìa phải) chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Cục CSĐT có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2014
Đại tướng Trần Đại Quang (bìa phải) chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Cục CSĐT có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2014

Lợi dụng đường thủy cũng không thoát

“2h ngày 7/11/2014, hai chiếc xuồng cao tốc của Thủy đoàn I đóng quân tại Bắc Ninh lặng lẽ rẽ sóng, hướng về sông Hồng khu vực xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội) để thực hiện chuyên án mang bí danh 1014T. Trên đường bộ, mũi công tác khác của Cục Cảnh sát đường thủy (CSĐT) cũng triển khai lực lượng đánh án, kết hợp với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng đặc nhiệm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự bủa vây dưới sông, trên bờ trong phạm vi vài km”, Trung tá Nhữ Đình Trụ, Trưởng Thủy đoàn I (thuộc Cục CSĐT) kể về quá trình phá án bắt giữ băng nhóm “cát tặc” trên sông Hồng đoạn giáp ranh Hà Nội và Vĩnh Phúc mà Cục CSĐT thực hiện.

Theo Trung tá Trụ, đến rạng sáng, ngay khi có lệnh của Ban chuyên án, các mũi tiến công lập tức khép chặt vòng vây, triển khai quân đồng loạt bắt giữ tại chỗ hơn 50 tàu “cuốc”, tàu cẩu, tàu vận chuyển cát trái phép, cùng nhóm đối tượng thu tiền “bảo kê” khai thác cát lậu. Sau đó, lực lượng của Thủy đoàn I tiếp tục ở lại canh giữ phương tiện, tang vật vụ án và chỉ rút quân cách đây vài ngày.

So với những chuyên án bắt giữ các đối tượng “bảo kê”, thu tiền khai thác cát trái phép khác, vụ bắt giữ này là chuyên án lớn nhất. Theo thông tin mới nhất từ Cục CSĐT, các tài liệu mà trinh sát thu thập được, nhóm đối tượng này đã tổ chức khai thác trái phép hàng trăm nghìn m3 cát trên sông Hồng, trị giá hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Cục CSĐT đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi “Khai thác tài nguyên trái phép” theo Điều 172, Bộ luật Hình sự.  

"Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng CSĐT đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân”.

Đại tướng Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an

Trước khi vụ án trên được phá, PV Báo Giao thông đã có mặt tại khúc sông “nóng” này và chứng kiến sự hoang mang, bức xúc thực sự của người dân nơi đây về sự lộng hành của một nhóm “hà bá” chuyên thu tiền “bảo kê” khai thác cát lậu, tiền “kéo cạn” tàu thuyền. Ngang ngược hơn, khi các nhà thầu đưa phương tiện vào thi công công trình đường thủy tại đây cũng bị các đối tượng này đòi thu tiền. Một kỹ sư còn bàng hoàng nhớ lại, khi đang tiến hành họp nhóm khảo sát, có đối tượng còn đến rút dao chém vỡ điện thoại để trên mặt bàn. Ai chụp ảnh sẽ bị họ thu giữ máy, hành hung. 

Thông tin nhóm đối tượng trên bị bắt giữ mang lại niềm tin, sự bình an cho dòng sông nơi đây. Trao đổi với PV, Phó giám đốc một đơn vị thi công gói thầu kè đường thủy qua xã Vân Phúc vui mừng nói: “Đơn vị đã đưa máy móc vào thi công trở lại từ hơn 20 ngày nay mà không bị đối tượng nào ngăn cản hoặc đe dọa nộp tiền như trước nữa. Nếu CSĐT không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng này, chẳng biết khi nào công trình mới xong. Nếu nạn “cát tặc” nơi đây kéo dài vài tháng nữa, ngay cả những đoạn kè cũng bị sụt, cuốn trôi”.

Không để nạn “cát tặc” mãi lộng hành gây mất niềm tin của người dân, năm 2014, Cục CSĐT đã trực tiếp giải quyết nhiều “điểm nóng” khai thác cát trái phép trên toàn quốc. Chuyên án điển hình khác là trên sông Hồng đoạn giáp ranh Hưng Yên và Hà Nội. Trong vụ này, CSĐT đã thu giữ 114.483 m3 cát, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, chuyển Cơ quan điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi “Khai thác tài nguyên trái phép”. Trong chuyên án này, đích thân Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp xuống hiện trường, động viên khen thưởng tập thể Ban chuyên án.

Đại tá Dương Ngọc Tiến, Phó Cục trưởng Cục CSĐT chia sẻ, mỗi chuyên án đều có những gian khổ, hiểm nguy khó lường. Nhiều đối tượng luôn mang theo vũ khí “nóng”, sẵn sàng nổ súng chống trả lực lượng truy bắt. “Ban chuyên án không quản ngày đêm trinh sát, nắm tình hình, không quản sóng gió, tính mạng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại tá Tiến nói.  

Lực lượng CSĐT tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng
Lực lượng CSĐT tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng

Giữ bình yên sông nước

Bên cạnh thành tích triệt phá các điểm “nóng” về khai thác cát, các vụ án hình sự, kinh tế, Cục CSĐT còn trực tiếp giữ bình yên tại các đoạn tuyến sông trọng điểm, giáp ranh giữa các địa phương và bảo đảm an ninh trật tự, ATGT các lễ hội lớn trên sông nước. Năm 2014, hàng trăm lễ hội liên quan đến sông nước đã diễn ra yên bình như: Lễ hội chùa Hương; Tuần du lịch Hạ Long; Bơi chải sông Lô; Lễ hội Phật Đản quốc tế; Festival du thuyền quốc tế Nha Trang…, bảo vệ an toàn cho hơn 480 nghìn lượt khách du lịch bằng đường thủy. 

Theo Trung tá Nhữ Đình Trụ, các thủy đoàn ngoài trực tiếp tham gia các chuyên án hình sự, còn trực tiếp tăng cường, hỗ trợ CSĐT các địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm Luật GTĐT nội địa, góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và không để xảy ra những điểm “nóng” trên đường thủy. Như Thủy đoàn I, trước mùa bão lũ năm 2014 tham gia kiểm tra, xử lý chuyên đề về nhà hàng, quán bar ở Hồ Tây (Hà Nội), tàu cao tốc cánh ngầm chở khách du lịch ở Quảng Ninh, Hải Phòng… đã đình chỉ hàng chục trường hợp không đảm bảo an toàn. 

“Các thủy đoàn CSĐT cùng với lực lượng CSĐT địa phương còn hướng dẫn, sắp xếp hàng vạn tàu thuyền tránh bão, lũ an toàn và trực tiếp giúp hàng nghìn người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ, triều cường”, Trung tá Trụ kể. 

Những đóng góp của lực lượng CSĐT thời gian qua và trong năm 2014 đã được ghi nhận bằng Huân chương Chiến công và nhiều Bằng khen mà Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an trao tặng. Trong đó, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục CSĐT Vũ Đỗ Anh Dũng vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Hồng Xiêm

Năm 2014, Cục CSĐT (Tổng cục Cảnh sát QLHC về trật tự an toàn xã hội) đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án lớn, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 7,130 kg ma túy đá, 79.400 tấn than, 3 nghìn tấn quặng titan, 1.840 tấn quặng sắt, 2.767 tấn chất thải nguy hại, 214.483 m3 cát, 91.300 lít dầu FO, 156 kg thuốc nổ và nhiều phương tiện, tài sản khác trị giá trên 800 tỷ đồng… 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường thủy, Chủ tịch nước đã tặng ba Huân chương Chiến công hạng Nhất, hai Huân chương Chiến công hạng Nhì và ba Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho bốn tập thể và 15 cá nhân.

Lan Chi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.