Độc - Lạ

Những con đường tới trường nguy hiểm nhất thế giới

23/09/2014, 06:17

Dùng bè bằng tre, lốp, đu dây cáp qua sông, leo vách đá 5 tiếng, bám 1 bên cầu sắp sập... là một số trong nhiều con đường đến trường mà trẻ em một số nước... phải trải qua hằng ngày dù rất nguy hiểm.

Nếu mỗi sáng thứ 2 đi làm hay đi học, ta cảm thấy thật mệt mỏi và khó chịu vì tắc đường, chen lấn trên xe bus chật chội hay vì lý do nào khác, hãy nhìn con đường đến trường hằng ngày của trẻ em một số nước trên thế giới như Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc dưới đây. Bạn sẽ thấy yêu biết bao con đường đi làm/đi học của mình!

Cậu bé Shen Qicai và ông mỗi ngày phải mất 5 tiếng leo từ chân núi lên trên trường.
Cậu bé Shen Qicai và ông mỗi ngày phải mất 5 tiếng leo từ chân núi lên trên trường Gulu - ngôi trường làng nằm trên lưng chừng ngọn núi tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Ông đưa cháu đi học qua đường đồi núi hẹp để tới trường tiểu học tại tỉnh Sichuan, Trung Quốc. Trường làng Gulu
Hai ông cháu mạo hiểm qua đoạn đường núi hẹp để tới trường tiểu học Gulu. Đây được coi là khu vực xa xôi hẻo lánh nhất thế giới.
Học sinh tại Indonesia bám các thanh sắt trên cây cầu bị gãy vượt sông Ciherang, gần làng Lebak Regency.
Học sinh tại Indonesia bám các thanh sắt trên cây cầu bị gãy vượt sông Ciherang, gần làng Lebak Regency.
Một nhóm học sinh nữ tại Sri Lanka hằng ngày phải vượt qua ván gỗ hẹp bắc qua
Học sinh tại Vịnh Galle, Sri Lanka hằng ngày phải đi thăng bằng qua đoạn ván gỗ hẹp bắc qua hai bức tường của pháo đài Galle tới trường.
Đây không phải dịch vụ trò chơi mạo hiểm, đây là con đường qua lại thường xuyên của người dân làng
Đây không phải trò chơi mạo hiểm ta thường thấy ở các khu vui chơi mà là con đường qua lại thường xuyên của người dân một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Bogota, Columbia về phía đông năm 40 dặm.
Đây là con đường duy nhất để các gia đình trong làng có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài. Sợi dây cáp được nối giữa hai bờ sông Rio Negro, cách 1.300ft so với mực nước sông
Tuy nguy hiểm nhưng đây là con đường duy nhất để các gia đình trong làng có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài. Sợi dây cáp được nối giữa hai bờ sông Rio Negro, cách 1.300ft so với mực nước sông
Dùng lốp để làm bè qua sông là cách tới trường của học sinh tại tỉnh Rizal, Philippine
Dùng lốp để làm bè qua sông là cách tới trường của học sinh tại tỉnh Rizal, Philippine
Trẻ em làng Zhang Jiawan - ngôi làng nằm sâu trong núi thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc phải trèo thang dựa vào vách núi cao 60m để tới trường mỗi ngày
Trẻ em làng Zhang Jiawan - ngôi làng nằm sâu trong núi thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc phải trèo thang dựa vào vách núi cao 60m để tới trường mỗi ngày.
Những chiếc thang này được người dân tự đóng và phải thay thế 3 lần trong 5 năm
Những chiếc thang này do người dân tự đóng và phải thay thế 3 lần trong 5 năm
Cây cầu trên đảo Sumatra bị phá hủy bởi mưa lớn, gần như sập bất cứ lúc nào. Học sinh ngôi làng Batu Busuk phải vượt qua cây cầu sắp sập vắt vẻo sắp sập này mỗi ngày
Cây cầu trên đảo Sumatra bị mưa lớn phá hủy, gần như sập bất cứ lúc nào. Học sinh ngôi làng Batu Busuk phải vượt qua cây cầu vắt vẻo sắp sập này mỗi ngày. Sau đó, họ phải đi bộ tiếp 11 km đường rừng mới tới được trường học
Học sinh làng Cilangkap tự đóng bè bằng tre để tới trường sau khi cây cầu bắc sông Ciherang tại Lebak Regency của Indonesia sập
Học sinh làng Cilangkap tự đóng bè bằng tre để tới trường sau khi cây cầu bắc sông Ciherang tại Lebak Regency của Indonesia sập
Ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, 1 chiếc xe do 1 ngựa thồ có thể phải chở tới 45 học sinh tới trường cùng lúc
Ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, chiếc xe do 1 ngựa thồ có thể phải chở tới 45 học sinh tới trường cùng lúc

 

Trang Trần (Theo Dailymail)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.