Y tế

Những điểm chung về các ca tử vong ở Mỹ do nhiễm Covid-19

20/03/2020, 12:00

Hàng chục người độ tuổi từ 50 đến 90 đã tử vong ở Mỹ sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và số người chết tiếp tục tăng.

img

Ít nhất 217 người đã chết (số liệu cập nhật đến 10h ngày 20/3) kể từ khi ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Mỹ được báo cáo vào tháng 1 và virus này đã lan sang tất cả các bang, quận Columbia và một số vùng lãnh thổ.

Trong khi phần lớn được điều trị tại bệnh viện, một phụ nữ ở Washington đã chết tại nhà.

Không rõ liệu có người chết nào là người nước ngoài hay không, và chính quyền không tiết lộ về độ tuổi của họ.

Đây là những gì chúng tôi đã biết về những người đã chết vì virus SARS-CoV-2 , theo một dữ liệu của CNN từ các quan chức nhà nước.

Hầu hết các ca tử vong đều trên 60 tuổi

Các quan chức y tế đã nói rằng những người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 nghiêm trọng cao gấp đôi và các trường hợp tử vong ở Mỹ dường như phản ánh điều đó.

Phần lớn những người đã chết là ở độ tuổi 60, 70, 80 và 90. Người trẻ nhất ở đầu hoặc giữa độ tuổi 50.

Nhiều người sống trong viện dưỡng lão hoặc các cơ sở khác

Cho đến nay, nhóm nguy hiểm nhất có liên quan với một viện dưỡng lão ở Kirkland, Washington. Hơn 20 người sống ở đó và một vài người đến thăm cơ sở đó đã chết.

Những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn khác ở Washington, Florida và Kansas đã nhiễm vi-rút và chết.

Nhiều người có vấn đề khác về sức khỏe

Bệnh tiểu đường, khí phế thũng và các vấn đề về tim là một trong những bệnh lý nền một số người mắc phải trước khi họ được chẩn đoán mắc virus SARS-CoV-2 .

Chỉ một số ít đi du lịch nước ngoài

Các nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định có bao nhiêu người nhiễm virus nhưng họ cho rằng một số người chết gần đây đã đi du lịch nước ngoài.

Ở California, một người đã tới Thái Lan và một người khác đã đi bằng tàu thủy tới Mexico. Hai người ở Florida đã đi ra nước ngoài.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.