SEA Games 30

Những điều ít biết về kỷ lục SEA Games của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

04/12/2019, 22:02

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ có 2 tháng tập huấn ở Trung Quốc trước thềm SEA Games 30.

Chiều 4/12, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc ở nội dung 400m tự do nam. Anh vượt qua nhà ĐKVĐ Sim Welson (Malaysia), đồng thời phá luôn kỷ lục của VĐV này với thành tích 3 phút 49 giây 08. Đáng nể hơn, 400m vốn không phải cự ly sở trường của Hoàng. Do cự ly 800m tự do không có trong chương trình SEA Games 30 nên Hoàng được đăng ký thi 400m.

Cuộc so tài giữa Huy Hoàng và Welson diễn ra hết sức kịch tính. Huy Hoàng để Sim Welson dẫn trước ở 100m đầu tiên nhưng anh bắt đầu vượt qua đối thủ ở 150m rồi vượt dẫn cho đến khi về đích. Đây có thể coi là thắng lợi ngoạn mục của kình ngư quê Quảng Bình.

Hoàng nổi lên từ SEA Games 2017 nhưng anh không tập huấn tại nước ngoài mà chỉ tập ở Trung tâm HLTTQG Cần Thơ cùng chuyên gia Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc). Trước thềm SEA Games 30, anh cùng thầy sang Trung Quốc rèn luyện 2 tháng.

“Tôi rất hạnh phúc vì đã đánh bại được đối thủ rất mạnh người Malaysia. Chúng tôi đã đi tập huấn tại Trung Quốc vào tháng 9 năm 2019. Một chuyến tập huấn cực khổ. Nhưng tôi và các đồng đội đã vượt qua tất cả để hôm nay đạt được vinh quang”, Hoàng chia sẻ trên báo Thanh Niên sau khi giành HCV, phá kỷ lục SEA Games.

Huy Hoàng đang trong độ chín sự nghiệp khi vừa đoạt vé tham dự Olympic 2020 Tokyo (Nhật Bản) ở cự ly 800m tự do. Ngày mai, anh sẽ dự thi ở nội dung sở trường 1500m tự do nam. Nếu giữ được phong độ, anh hoàn toàn đủ sức giành thêm 1 HCV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.