Xã hội

Đồng nghiệp, bạn bè, học trò thương tiếc tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An

21/10/2019, 14:09

Trưa 21/10, Lễ tang Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã chính thức được cử hành theo nghi lễ cấp cao.

img
Trưa 21/10, lễ tang Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã chính thức được cử hành theo nghi lễ cấp cao.

Trưa 21/10, tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Bộ GD&ĐT và gia đình đã tổ chức lễ tang tiễn đưa ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tới dự tang lễ có nhiều đoàn cấp cao thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ban ngành trung ương, địa phương... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng đã gửi vòng hoa tới viếng.

Lễ viếng bắt đầu từ 12h đến 14h30 và lễ truy điệu từ 14h30 đến 14h45, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). An táng tại nghĩa trang Thiên Đức (Phù Ninh, Phú Thọ).

Thứ trưởng Lê Hải An từ trần hồi 7h10, ngày 17/10/2019 (tức ngày 19/9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.

Ban tổ chức lễ tang PGS.TS Lê Hải An, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban.

img
Thứ trưởng Lê Hải An đã từ trần hồi 7h10, ngày 17/10/2019 (tức ngày 19/9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.
img
Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tới viếng.
img
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính viết sổ tang.
img
Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới viếng.
img
img
Đoàn Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu tới viếng.
img
img
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ viết sổ tang

Tiếc thương vị cựu hiệu trưởng, cán bộ, viên chức và sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất cũng tổ chức lễ tưởng nhớ PGS.TS Lê Hải An tại Hội trường 300 của nhà trường trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h30 ngày 21/10.

Ông Lê Hải An sinh ngày 1/4/1971 tại Hà Nội. Ông là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn Toán của Bộ GD&ĐT. Ông An cũng có nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên.

Trước khi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào tháng 11/2018, ông Lê Hải An đã đảm nhiệm nhiều cương vị cao, là Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ - Địa Chất.

Tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD&ĐT, là thứ trưởng phụ trách mảng đào tạo đại học. Đây là lĩnh vực liên quan nhiều vấn đề gây bức xúc dư luận trong 2 năm qua, nổi bật nhất là vụ gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hàng loạt địa phương như Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình.

Ông An cũng từng theo học Kỹ sư, Địa vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga, tốt nghiệp năm 1995; hoàn thành Thạc sĩ, Dầu khí, Đại học Tổng hợp Brunei, Brunei Darussalam năm 1998; và Tiến sĩ, Dầu khí, Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh, ngày cấp bằng 11/2004...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.