Xã hội

Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà

14/08/2020, 12:03

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sáng 14/8.

img
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP.Thanh Hóa

Sáng 14/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP. Thanh Hóa), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh - Quân khu 4 tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban lễ tang tại Thanh Hóa.

img
Đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nhà nước; Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tại lễ viếng

Đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà ở Thanh Hóa, có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương, cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ.

img
Lãnh đạo Trung ương và địa phương cúi đầu trước anh linh của Thượng tướng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 8h ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8. Lễ truy điệu được tổ chức vào 12h30 ngày 15/8 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

img
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến dâng nén tâm nhang trước bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí các lực lượng CSGT, trật tự, an ninh...làm công tác phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT trên các tuyến đường của TP Thanh Hóa, khu vực diễn ra Lễ viếng.

img
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh viết sổ tang
img
Đoàn của Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm Trưởng đoàn vào viếng
img
Các đoàn sau khi viếng đã ghi sổ tang, bày tỏ tiếc thương đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
img
Đoàn Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn vào viếng
img
Nội dung trong sổ tang do Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ghi
img
img
Đoàn cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến viếng
img
Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt trong suốt thời gian diễn ra lễ viếng
img
img
Từ sáng sớm, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Lễ viếng

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cữu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút, ngày 7/8/2020 (tức ngày 18/6 năm Canh Tý), tại gia đình.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.