Trong nước

Những nghịch lý giữa Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP

22/12/2014, 13:13

Sơn Tùng dính hàng loạt scandal khiến khán giả ngao ngán nhưng lại liên tiếp gặt hái các giải thưởng cho mình. Trong khi đó, Hoài Lâm có hình ảnh tích cực vẫn chưa có giải thưởng nào.

Hoài Lâm
Hoài Lâm

Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP là hai gương mặt trẻ nổi bật nhất Vpop năm 2014. Sơn Tùng M-TP nổi trội trong nhóm các nghệ sĩ underground thông qua những bản hit làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc như: Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần... Còn Hoài Lâm đã chói sáng kể từ khi giành ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen. Về mặt hình ảnh, Hoài Lâm đang nhận được nhiều ủng hộ hơn Sơn Tùng M-TP.

Ngoan nhưng vẫn chưa được giải

Với sự đột phá mạnh mẽ và tạo thành hiện tượng âm nhạc mới sau cuộc thi Gương mặt thân quen mùa hai cùng sự hậu thuẫn của ông bố quyền lực nhất showbiz Việt - nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm đã trở thành cái tên ghi nhiều dấu ấn năm 2014. Vì thế, Hoài Lâm luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Đặc biệt là các fan nữ thường bị đốn tim trước vẻ đẹp điển trai, thư sinh và hiền lành của anh. Thành công, nổi tiếng, nhưng Hoài Lâm rất ngoan, không dính scandal. Hình ảnh và sự cố gắng của Hoài Lâm được mọi người đánh giá cao. Anh được coi là ca sĩ trẻ đóng góp và ảnh hưởng tích cực đến đời sống văn hóa xã hội của các bạn trẻ...

Vì thế, Hoài Lâm được cho là ứng cử viên sáng giá cho hàng loạt các giải thưởng cuối năm, đặc biệt là giải thưởng Làn sóng xanh 2014. Tuy nhiên, sự yêu mến, ủng hộ của khán giả và sự nỗ lực tạo dựng hình ảnh của Hoài Lâm vẫn không thể giúp anh dành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ phát hiện của năm. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sợ tiếc nuối cho Hoài Lâm.

Dính hàng loạt scandal vẫn được yêu thích và nhận giải

Trái ngược với Hoài Lâm, thời gian qua, Sơn Tùng M-TP đã “khuấy đảo” showbiz với hàng loạt scandal, khiến báo chí “tốn nhiều giấy mực” như “đạo nhạc”, lùm xùm với công ty quản lý cũ, nhái phong cách… Không ít khán giả quay lưng và ném đá Sơn Tùng M-TP trên các diễn đàn, mạng xã hội. Giải thưởng uy tín Làn sóng xanh từng thẳng tay loại tên Sơn Tùng khỏi danh sách đề cử vì những lùm xùm đạo nhạc mà nam ca sỹ vướng phải. 

Tuy nhiên, khi hình ảnh và tên tuổi có nguy cơ đi xuống theo chiều hướng xấu, Sơn Tùng lại gặt hái không ít giải thưởng. Tối 18/12, Sơn Tùng cũng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như: Ngô Kiến Huy, Harry Lu,…và ẵm giải thưởng Mỹ nam của năm 2014.

Tại đường đua Zing Music Awards, ở các hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất năm, Sơn Tùng M-TP áp đảo đối thủ còn lại, trong đó có Hoài Lâm.

Đặc  biệt, ca khúc Chắc ai đó đã về (từng vướng vào nghi án đạo nhạc của Sơn TÙng M-TP) sau khi được phối lại đã bất ngờ được người nghe trên mạng yêu thích. Hiện giờ, đã có hàng triệu lượt nghe.

Đường dài mới biết ngựa hay

Hoài Lâm-Sơn Tùng, hai cá tính âm nhạc và có thể lối đi không ai giống ai nhưng mỗi người đều có ưu điểm trong dòng nhạc của mình. Dù hiện tại ai có nhiều giải thưởng hơn ai thì đó cũng mới là sự khởi đầu. Bởi, để cùng tồn tại trong showbiz khắc nghiệt mang tính đào thải cao, cả hai phải tạo được dấn ấn riêng không thể hòa lẫn. Và những sản phẩm âm nhạc chất lượng mới là câu trả lời chính xác nhất về tài năng của Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP. 

Giải thưởng lớn nhất của nghệ sĩ chính là sự yêu mến của khán giả. Vậy nên, với hình ảnh nhiều scandal có lẽ Sơn Tùng sẽ gặp không ít khó khăn trên con đường nghệ thuật. 

Chọn riêng cho mình một con đường không ồn ào, Hoài Lâm hạn chế được tối đa những va chạm, tai tiếng không mong muốn trong sự nghiệp ca hát của mình.

Có thể Hoài Lâm sẽ khó chạm được đến ánh hào quang mà Sơn Tùng M-TP đã có được nhưng về lâu dài việc xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng của Hoài Lâm sẽ mang lại cho giọng ca này nhiều lợi thế.

Minh Tuấn  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.