Khám phá

Những quốc gia, thành phố nằm TOP tắc đường nhất thế giới

29/04/2018, 08:33

Công ty Inrix tại Mỹ đưa ra một bảng báo cáo những quốc gia, thành phố có tình trạng tắc đường nhất thế giới.

thanh-pho-tac-duong

Công ty Inrix tại Mỹ đưa ra một bảng báo cáo những quốc gia, thành phố có tình trạng tắc đường nhất thế giới.

DailyMail đưa tin, công ty Inrix tại Mỹ đã công bố số liệu phân tích tình hình giao thông nhiều khu vực và đưa ra một bảng báo cáo những quốc gia, thành phố có tình trạng tắc đường nhất thế giới. Los Angeles được đánh giá là thành phố có tình trạng tắc đường phức tạp nhất, cùng giữ vị trí thứ 2 là thành phố New York và Moscow, đứng thứ 5 là San Francisco, nằm trong top 10 còn có 2 thành phố là Atlanta và Miami.

Số liệu phân tích của Inrix dựa trên sự khảo sát tình trạng giao thông của 1360 thành phố trên toàn thế giới. Bảng đánh giá tình hình giao thông mà Công ty này đưa ra không chỉ phản ánh khách quan vấn đề tắc đường của nhiều quốc gia mà còn đề cập đến những kiến nghị (thông qua các trang đặt xe, thuê xe và mua xe có chế độ tự động lái) nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tình trạng tắc đường trên thế giới. Đồng thời, bảng thống kê này chỉ ra những hệ lụy mà tắc đường gây ra cho thành phố và người dân.

Điển hình là thành phố Los Angeles, vào những giai đoạn cao điểm năm 2017, thời gian tắc đường của thành phố này trung bình là 102 giờ. Chi phí lãng phí đạt đến 192 tỉ USD.

Căn cứ vào bảng thống kê của Inrix, 10 thành phố tắc đường nhất trên thế giới bao gồm:

  • Los Angeles
  • New York
  • Moscow
  • Sao Paulo
  • San Francisco
  • Bogota, Colombia
  • London
  • Atlanta
  • Paris
  • Miami

10 thành phố xảy ra tình trạng tắc đường nhiều nhất tại Mỹ bao gồm:

  • Los Angeles
  • New York
  • San Francisco
  • Atlanta
  • Miami
  • Washington, D.C., Columbia
  • Boston
  • Chicago
  • Seattle
  • Dallas

Trong 10 thành phố tắc đường nhất tại Mỹ có 8 thành phố xuất hiện trong bảng thống kê top 20 thành phố có hiện tượng tắc đường phức tạp trong tương lai của Inrix. Số liệu phân tích chỉ ra New York và San Francisco có tổng thời gian tắc đường trung bình tương đương với Los Angeles.

10 quốc gia có tình trạng tắc đường phức tạp nhất thế giới gồm:

  • Thái Lan
  • Indonexia
  • Colombia
  • Venezuela
  • Mỹ
  • Nga
  • Braxin
  • Nam Phi
  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Anh

Căn cứ vào kết quả điều tra, Thái Lan là quốc gia có giao thông tắc nghẽn nhất thế giới. Năm 2017, vào thời gian cao điểm, giao thông của Thái Lan có thời gian tắc đường bình quân là 56 giờ.

Mỹ là nước có hiện tượng tắc đường lớn nhất trong số các quốc gia phát triển. Năm 2017, trong thời gian cao điểm, thời gian tắc đường trung bình của đất nước này là 41 giờ. Chi phí lãng phí vào khoảng 3050 tỉ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.