Thế giới

Những quy định an ninh kỳ lạ của Triều Tiên với Ngoại trưởng Mỹ

09/10/2018, 15:27

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phải chấp nhận những quy định an ninh nghiêm ngặt của Bình Nhưỡng khi tới thăm nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không được sử dụng phiên dịch viên mà ông ưa thích

Theo RT, vệ sĩ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bị cấm mang vũ khí vào trong khu vực diễn ra hội đàm.

Ngoài ra, ông Pompeo cũng không được đưa phiên dịch viên ưa thích tới các cuộc đàm phán với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - hãng tin Bloomberg dẫn lời một phóng viên chuyên trách tháp tùng vị Ngoại trưởng cho biết.

Những quy định nghiêm ngặt trên do ông Kim Yong-chol, từng là đối tác ngoại giao cũ của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, trực tiếp thông báo.

Theo RT, ông Pompeo đã cố từ chối những yêu cầu này và gọi đùa các vệ sĩ tháp tùng chỉ là những “gã to con” mà thôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.