Xã hội

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2016

29/06/2016, 10:53

Năm nay trường nhận ĐHQG TP.HCM được 1.612 hồ sơ ưu tiên xét tuyển, trong đó có 830 thí sinh trúng tuyển.

diem-trung-tuyen-2015

830 thí sinh trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TP.HCM  cũng là những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2016 (Ảnh minh họa)

Ngày 28/6, các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển. Đây cũng là những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2016.

Công bố của ĐHQG TP.HCM cho thấy, năm nay trường nhận được 1.612 hồ sơ ưu tiên xét tuyển, trong đó có 830 thí sinh trúng tuyển.

Đứng đầu số lượng trúng tuyển là Trường ĐH Bách Khoa: 234; Trường ĐH KHTN: 169; Trường ĐH KHXH&NV: 155; Trường ĐH Kinh Tế - Luật: 140; Trường ĐH Quốc Tế: 77; Trường ĐH CNTT: 37; Khoa Y: 18.

Theo quy định, các điều kiện ưu tiên xét tuyển bao gồm: Là học sinh giỏi các trường THPT chuyên và năng khiếu theo quy định của ĐHQG TP. HCM; tốt nghiệp THPT trong năm 2016; đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12. Thí sinh chỉ được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào một ngành của một trong các trường thành viên, khoa trực thuộc của ĐHQG TP.HCM.

Các thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học từ ngày 1/8 đến 10/8/2016. Nếu không làm thủ tục nhập học trong thời gian này thí sinh sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM cũng lưu ý thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước.

Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra; Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển.

Trong năm 2016, ĐHQG TP.HCM dự kiến tuyển sinh ở bậc đại học là hơn 13.400 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng hơn 500 chỉ tiêu.

Trong đó, dành khoảng 10% chỉ tiêu từng ngành, nhóm ngành cho ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối tượng học sinh giỏi của 82 trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.