Du lịch

Những thông tin cực kỳ hữu ích cho ai muốn đi du lịch Nha Trang

25/02/2019, 18:17

Thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nơi sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới.

img
Vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí du lịch Lonely Planet

Tại TP Nha Trang có Vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí du lịch Lonely Planet. Nha Trang có các bãi biển dọc chiều dài thành phố và trên các đảo thuộc Vịnh Nha Trang như Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Chồng.

Nha Trang còn thu hút khách bởi các di tích Chămpa nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar… Nhiều điểm tham qua thú vị trong thành phố như Chợ Đầm, Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Núi và Biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại) cũng là những nơi du khách nên đến. Nha Trang cũng tổ chức nhiều sự kiện du lịch, đáng chú ý là Festival Biển Nha Trang với nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú.

Nha Trang cách thủ đô Hà Nội 1.280km, cách thành phố Hồ Chí Minh 448km, cố đô Huế 630km, Phan Rang 105km, Phan Thiết 260km, Cần Thơ 620km.

Thành phố Nha Trang hiện nay có diện tích tự nhiên là 251 km², dân số 535.000 người (năm 2018). Phía Bắc giáp thị xã Ninh Hòa, phía Nam giáp huyện Cam Lâm, phía Tây giáp huyện Diên Khánh, phía Đông giáp Biển Đông có huyện đảo Trường Sa.

Đi lại

Bạn có thể đến Nha Trang bằng đường hàng không. Tại tỉnh Khánh Hòa hiện đã có sân bay quốc tế Cam Ranh nằm tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh. Sân bay này cách thành phố Nha Trang 35km về phía Bắc, cách thành phố Cam Ranh 10km phía Nam.

img
Sân bay quốc tế Cam Ranh

Về hoạt động hàng không của sân bay:

+ Đường bay nội địa: Khai thác đường bay đến Cam Ranh có 3 hãng hàng không nội địa là Vietnam Airlines; Vietjet Air và Jetstar gồm các tuyến: TP Hồ Chí Minh – Nha Trang, Hà Nội – Nha Trang, Thanh Hóa – Nha Trang, Hải Phòng – Nha Trang, Đà Nẵng – Nha Trang.

+ Đường bay quốc tế: Cùng với 3 hãng nội địa là các hãng hàng không quốc tế đang hoạt động tại sân bay Cam Ranh như Korean Air; Asiana Airlines; UTair Aviation; S7 Airlines, Vlaposktock Airlines…

Bạn có thể di chuyển từ sân bay Cam Ranh vào trung tâm thành phố. Nếu bạn sử dụng xe bus hàng không sẽ tiết kiệm hơn, chỉ từ 15% đến 25% chi phí đi taxi, tương đương khoảng 70.000đ. Hiện tại xe bus Đất Mới là tuyến xe bus nổi bật được nhiều người chọn lựa nhất. Ngoài ra bạn có thể chọn lựa xe bus sân bay Cam Ranh của hãng xe Phương Trang. Địa điểm bán vé ngay trước sảnh ga. Tần suất xe bus Đất Mới hoạt động trong ngày khoảng 24 chuyến (48 lượt), mở tuyến vào lúc 5h30 hàng ngày và đóng tuyến vào 21h50 hàng ngày.

img
Xe bus Đất Mới, chạy tuyến Nha Trang - sân bay Cam Ranh

Bạn cũng có thể sử dụng taxi sân bay, hiện đang được cung cấp độc quyền bởi Airport Taxi với giá cước khoảng 300.000đ - 350.00đ/chiều. Khách có thể di chuyển ra phía ngoài cổng sân bay để lựa chọn các hãng taxi khác với giá chỉ từ 200.000đ - 250.000đ/chiều.

Ngoài ra, để đến với TP Nha Trang bạn có thể di chuyển bằng tàu hòa. Ga Nha Trang hiện nằm ngay trung tâm TP Nha Trang, thuận lợi cho hành khách lựa chọn di chuyển bằng đường sắt nếu muốn đến thành phố này.

img
Hành khách lên tàu tại ga Nha Trang

Địa chỉ: Số 17 Thái Nguyên - P. Phước Tân – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: Phòng vé Ga Nha Trang: 0258. 3827 862

Ngoài ra, đường bộ cũng cũng có nhiều lộ trình thuận lợi cho bạn.

– Từ Hà Nội, bạn có thể liên hệ đặt vé với nhà xe Hoàng Long (04 39282828 – 058 3853345)

– Từ TP Hồ Chí Minh, bạn có thể đón được rất nhiều xe đi từ Sài Gòn ra Nha Trang. Chẳng hạn: Xe Hoàng Long, xe Phương Trang (08 38309309), xe Minh Dũng (08 35115234 – 08 35190519), xe Liên Hưng (0913 478982 – 0913 478982); Phương Nam (08 66540386 – 058 6507677), Trà Lan Viên (08 22001579 – 0933727474), Cúc Tùng (058 2471999 – 08 35116863), Hà Linh (058 3524877 – 08 35075345)….

– Từ Đà Lạt có thể đi xe Phương Trang (08 38309309).

Vui chơi

img
Tháp Bà Ponagar

Tại TP Nha Trang hiện có công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của người Chăm là Tháp Bà Ponagar, cách trung tâm TP Nha Trang 2km về phía Bắc, nằm ngay ngã ba giữa đường 2.4 và đường Tháp Bà. Quần thể di tích gồm bốn ngôi tháp, hai miếu thờ, tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponagar (tiếng Chăm có nghĩa là Mẹ Xứ Sở).

Sau khi tham quan Tháp Bà Ponagar, bạn có thể kết hợp đi tắm bùn tại khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà ngay gần đó. Giá vé khoảng 100.000đ/người ở hồ tập thể (từ 15 – 20 người) hoặc từ 250.000đ/người nếu sử dụng hồ riêng.

Một địa điểm khác cũng thu hút khách du lịch là nhà thờ Núi Nha Trang, tên gọi chính thức là Nhà thờ chính tòa Kitô Vua. Nhà thờ Núi nằm ngay tại vòng xuyến ngã 6 Nha Trang (Lê Thánh Tôn – Lý Thánh Tôn – Nguyễn Trãi…), chỉ cách ga Nha Trang hơn 500m.

Một địa chỉ tâm linh khác cũng được nhiều du khách tìm đến đó là chùa Long Sơn, tọa lạc ở số 20 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, nằm dưới chân đồi Trại Thủy, TP Nha Trang. Tại đây có nhiều nét kiến trúc Phật giáo độc đáo.

img
Chùa Long Sơn

Từ chùa chính, muốn lên pho tượng Kim Thân Phật Tổ phải đi lên 193 bậc tam cấp. Khi đến bậc thứ 44 quý khách thăm quan tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn dài 17m, cao 5m, đằng sau tượng là bức phù điêu mô tả cảnh 49 đệ tử túc trực niệm phật. Tượng được xây dựng năm 2003…. Sau đó tiếp tục hành trình đoàn viếng thăm tượng Kim Thân Phật Tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) ngự trên đỉnh đồi. Cấu trúc của pho tượng là Đức Phật đang ngồi thuyết pháp, tượng cao 24m, từ đế lên 21m, đài sen làm đế cao 7m, rất dễ nhìn thấy tại một khu vực rộng xung quanh Chùa.

Nếu bạn thích mua sắm hay mua vài món đặc sản Nha Trang về làm quà thì chợ Đầm là sự lựa chọn lý tưởng. Không những thế, đây là một công trình kiến trúc đẹp, tọa lạc ngay vị trí trung tâm TP Nha Trang. Chợ Đầm bán rất nhiều đồ lưu niệm và sản vật địa phương. Ở đây cũng tập trung hải sản rất phong phú, đặc biệt là hải sản khô.

img
Tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang

Và tất nhiên, đến Nha Trang bạn phải đắm mình trong dòng nước biển trong xanh, nơi được xếp hạng là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nếu muốn hiểu về biển Nha Trang, bạn có thể đến Viện Hải dương học được thành lập vào năm 1923, tọa lạc ở số 1, Cầu Đá - cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 6km về hướng Đông Nam. Nơi đây có trên 20.000 mẫu vật của 4.000 loại sinh vật biển và nước ngọt được sưu tầm và gìn giữ trong nhiều năm. Đặc biệt, đến Viện Hải dương học, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bộ xương cá voi khổng lồ dài gần 26m, cao 3m với 48 đốt sống được phục chế đầy đủ.

Đặc biệt, khi đến Nha Trang, có một tour du lịch không thể bỏ qua đó là khám phá 4 đảo Nha Trang. Tại Nha Trang có rất nhiều công ty du lịch khai thác dịch vụ này với các mức giá khác nhau, dao động từ 120.000 – 200.000 đ. Hầu hết các khách sạn tại TP Nha Trang đều liên kết với công ty lữ hành để giới thiệu tuor này.

Món ăn

Là thành phố du lịch biển nên bạn có thể gặp nhà hàng hải sản ở bất kỳ đâu trong thành phố, trong đó tập trung nhiều ở đường ven biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng, đường Hà Ra, đường Tháp Bà…

Bún chả cá – Bún sứa:

Chả cá được làm từ cá thu, cá mối, cá cờ tươi rói. Nước dùng trong vắt để du khách có thể nhìn được xương heo, đầu cá tươi. Còn bún sứa với nước dùng trong vắt, ngọt lịm được ninh từ cá liệt với từng miếng sứa trắng đục, giòn ăn kèm với hành tươi, chả cá luộc, ớt và rau thơm. Tất cả đều được hòa trộn một cách hoàn hảo khiến bạn không thể nào quên được hương vị đậm đà, mát lạnh.

Một số địa điểm thưởng thức bún chả cá, bún sứa ngon tại Nha Trang:

– Quán bún lá Ninh Hòa số 2 Lãn Ông

– Quán bún cá Nguyên Loan 123 Ngô Gia Tự

– Quán bún lá Cây Bàng Ninh Hòa số 6 đường Hàn Thuyên

– Quán bún cá Đức B8 Phan Bội Châu

– Quán bún cá 87 Yersin

– Quán bún cá ở 23A Yết Kiêu

Bánh căn:

Bánh căn là một đặc sản ở TP Nha Trang. Bánh căn thường được ăn với mỡ hành, nhưng tùy vào khẩu vị của mỗi người mà bánh căn sẽ có bánh căn hẹ, bánh căn trứng, thịt bò hay mực,…

Một số cửa hàng bánh căn bạn nên ghé qua như: Quán bánh căn 151 Hoàng Văn Thụ (ngã 3 Hoàng Văn Thụ và Lê Thành Phương), giờ mở cửa từ 6h00 – 9h00, giá từ 18.000 – 25.000đ; Bánh căn cô Tư – đối diện với Tháp Bà phía dưới chân cầu Xóm Bóng, mở cửa từ 10h00 – 21h00; Bánh căn 165 Nguyễn Trãi (ngã 3 Nguyễn Trãi – Cao Bá Quát), giờ mở cửa từ 15h00 – 21h00; Bánh căn đường 2 – 4, giờ mở cửa từ 18h00 – 23h00.

Khách sạn

img
Khu vực trung tâm thành phố Nha Trang có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, resort

Khu vực trung tâm TP Nha Trang có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, resort. Đây là khu vực sầm uất, náo nhiệt nhất Nha Trang, xung quanh có rất nhiều điểm du lịch đẹp của Nha Trang, nổi tiếng nhất là bãi biển trung tâm Nha Trang.

Phần lớn khách du lịch đến Nha Trang đều đặt phòng khách sạn ở khu vực trung tâm này vì dịch vụ rất phát triển, có nhiều nhà hàng, quán ăn ngon, nghỉ ở đây rất thuận tiện cho tắm biển và đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Nha Trang.

Mặc dù giá phòng ở khu vực trung tâm trên tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật khá cao nhưng bù lại khách lại có view rất đẹp nhìn thẳng ra biển. Và nếu muốn tắm biển, bạn chỉ cần đi bộ vài phút từ chỗ nghỉ là đã được hòa mình vào làn nước trong xanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.