Đời sống

Những tuyến phố cực xanh mát giúp người dân bớt "ngộp thở" trong nắng nóng

26/06/2019, 20:51

Nhiều tuyến đường Hà Nội sau khi được cải tạo và trồng mới nhiều loại cây, hoa đã trở nên cực kỳ xanh mát, sạch đẹp và dễ chịu

Bắt đầu từ năm 2015, dự án trồng mới 1 triệu cây xanh đã được triển khai tại Hà Nội. Năm 2018, dự án này được hoàn thành giúp cho nhiều đường phố thủ đô trở nên xanh mát, dễ chịu.

Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm Hà Nội trồng thêm 300 nghìn cây và đạt được mục tiêu trồng thêm 600 nghìn cây vào năm 2020.

Các tuyến đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... được cải tạo, nâng cấp và trồng mới nhiều loại cây, hoa, thảm cỏ đã trở nên rất trong lành dễ chịu giúp người dân bớt ngột ngạt hơn trong thời tiết nắng nóng khốc liệt.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Giao thông mới ghi nhận trong những ngày gần đây.

img
Đường Láng thông thoáng, sạch sẽ và xanh mát
img
Người tham gia giao thông trên đường Láng đỡ mệt mỏi hơn sau khi tuyến đường được chỉnh trang
img
Ngăn cách giữa làn xe với đường dành cho người đi bộ được trồng đa dạng các cây, hoa nhiều màu sắc
img
Nhiều loài hoa, đủ các sắc màu khoe sắc vì được chăm bón cẩn thận
img
Nhà chờ xe buýt được xây dựng giữa nhiều loại cây, hoa xanh tốt
img
Người dân cảm thấy rất thư giãn như được đi bách bộ giữa công viên cây xanh
img
Đường Trần Duy Hưng xanh mát khi hàng phong bắt đầu trổ lá
img
Đường Nguyễn Chí Thanh có nhiều cây hoa xanh tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.