Xã hội

Những vụ tự ý cưa bom gây chết người kinh hoàng

19/08/2017, 19:35

Rất nhiều vụ tai nạn chết người do cưa bom lấy phế liệu nhưng vẫn chưa cảnh tỉnh được một số người dân.

181716-20967759_1643237645700470_1065910081_o

Cưa bom lấy sắt, 6 người tử vong ở Khánh Hòa ngày 18/8

Cưa bom lấy sắt, 6 người tử vong

Vụ tai nạn chết người do cưa bom mới đây nhất là vụ cưa bom lấy sắt khiến 6 người chết xảy ra tại Khánh Hòa.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 18/8 tại gia đình ông Bo Bo Thượng (thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, H.Khánh Sơn). 6 nạn nhân tử vong gồm con cháu của ông Thượng (trong đó có 3 người lớn, 3 trẻ em). 2 nạn nhân bị thương, một người bị thương nặng, đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Theo một nguồn tin cho biết, nhóm người này đi làm rẫy, phát hiện một quả bom và đưa về nhà (chưa rõ loại bom gì). Sau đó thì quả bom phát nổ.

Theo kết luận ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng trên là do người dân cưa đầu đạn cối 105mm để lấy thuốc nổ, lấy sắt bán phế liệu và làm dao rựa. 

Cưa bom lấy thuốc nổ, 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 7/12/2015, tại tỉnh Hoà Bình.

Lúc đó, anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1987) và Nguyễn Văn Dương (SN 1993, cùng trú tại xóm Tân Lập 1, xã Trung Minh, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình) trục vớt được đầu đạn pháo 105mm tồn sót sau chiến tranh ở sông Đà.

Cả 2 không thông báo cho cơ quan chức năng địa phương mà liều lĩnh cưa đầu đạn lấy thuốc nổ. Quả bom phát nổ, anh Dương tử vong tại chỗ, anh Khánh bị thương nặng.

Ngày 29/7/2015, ông Ngô Phụng (46 tuổi, ngụ ở TP Đà Nẵng, làm nghề thu gom phế liệu) cưa bom để lấy thuốc nổ. Sau nhiều lần cưa bom thoát chết thì hôm đó quả bom phát nổ khiến nạn nhân tức tưởi ra đi. 

cua-bom2-1751-1407926322

 Hai người tử vong vì cưa bom. (Ản: VnExpress.vn)

 Hai người mất mạng vì cưa bom

 Vụ nổ xảy ra tại Phú Yên vào ngày 13/8/2014.

Khoảng 9h cùng ngày, ông Võ Thắng (41 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn) và Nguyễn Tấn An (25 tuổi) đào được quả bom ở rừng Đá Chát. Sau đó họ đem ra khu nhà ở của cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội cưa lấy thuốc. Lúc đang cưa thì quả bom bất ngờ phát nổ khiến cả hai chết tại chỗ.

Tại hiện trường, đất đá cày xới, nhiều cây bạch đàn, chuối đổ ngổn ngang, đường dây điện hạ thế bị đứt, các bộ phận của thi thể hai người đàn ông văng khắp nơi.

1_82654

Nam thanh niên bị nát cánh tay vì cưa bom. (Ảnh: Người Lao Động)

Nam thanh niên bị nát cánh tay vì cưa bom

Vụ nổ xảy ra ngày ngày 8/8/2016 tại huyện Lawsk, tỉnh Đắc Lắc.

Nạn nhân là hai thanh niên trẻ Lê Thúc Hải (28 tuổi) và Lê Minh Dũng (29 tuổi), cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Lắk.

Hai thanh niên này cưa bom khiến bom phát nổ. Hậu quả, anh Dũng nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay và đùi. Riêng anh Hải nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp ở mắt và nát cánh tay trái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.