Bóng đá

Niềm hy vọng của Indonesia tại AFF Cup đi vào lịch sử ở châu Âu

08/11/2022, 07:01

Trung vệ người Indonesia Elkan Baggott đi vào lịch sử khi có lần đầu tiên tham dự một trận đấu tại FA Cup.

Trong trận đấu giữa CLB là Gillingham và AFC Fylde tại vòng 1 Cúp FA diễn ra mới đây, hai đội hòa nhau 1-1 và buộc phải tái đấu để phân thắng bại.

img

Trung vệ Elkan Baggott có lần đầu tiên tham dự FA Cup

Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công của Mandron nhưng đội khách Gillingham đã không bảo toàn được kết quả và bị gỡ hòa ở phút 83 với bàn thắng của Tom Walker.

Đáng chú ý, ở màn so tài này có sự xuất hiện của một cầu thủ người Đông Nam Á là trung vệ Elkan Baggott.

Với việc được ra sân trong cuộc đọ sức trên, Baggott cũng đi vào lịch sử bóng đá Indonesia với tư cách là người đầu tiên được dự một trận đấu tại FA Cup.

Elkan Baggott sinh năm 2022 tại Thái Lan nhưng mang trong mình dòng máu Indonesia và Anh.

Ngôi sao 20 tuổi được xem là thần đồng và là tương lai của bóng đá xứ vạn đảo.

Baggott có chiều cao lên tới 1m94, vậy nên dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng anh cũng thường xuyên có những tình huống lên tham gia tấn công và ghi bàn.

Cầu thủ người Indonesia trưởng thành từ CLB Ipswich Town của Anh, sau đó anh được đem cho CLB Gillingham mượn ở mùa giải 2022-2023.

Nếu không có gì thay đổi, Elkan Baggott sẽ là thành phần chủ chốt của đội tuyển Indonesia tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Ngôi sao thuộc biên chế Ipswich Town từng có 12 lần khoác áo “Garuda” và ghi được 2 bàn thắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.